Đường sắt giảm chạy tàu do vắng khách

14:45 | 15/03/2020

131 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
5 đôi tàu chạy hàng ngày từ Hà Nội đi Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn, Hạ Long, Thái Nguyên sẽ tạm dừng từ 16/3.

Sáng 15/3, bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng vận tải đường sắt (Công ty CP Vận tải hành khách Hà Nội), cho hay, do lượng khách sụt giảm mạnh trong thời điểm dịch bệnh nên ngành đường sắt quyết định tạm dừng nhiều đôi tàu.

Theo đó, tuyến Hà Nội - Lào Cai dừng một đôi tàu khách, chỉ còn một đôi tàu chạy hàng ngày. Các tuyến đường sắt từ Hà Nội đi Hải Phòng, Hạ Long (Quảng Ninh), Đồng Đăng (Lạng Sơn), Quán Triều (Thái Nguyên) vốn có một đôi tàu chạy hàng ngày, nay sẽ chỉ bố trí một đôi tàu chạy cuối tuần.

duong sat giam chay tau do vang khach
Nhiều hành khách đeo khẩu trang khi lên tàu để phòng dịch.

Theo bà Phạm Thị Anh Đào, trước dịch, mỗi chuyến tàu từ Hà Nội đến Lào Cai, Hải Phòng thường có 300 - 400 hành khách song đến nay chỉ còn trên 100 khách. Các chuyến tàu khác đi Lạng Sơn, Hạ Long, Thái Nguyên hàng ngày chỉ có 4 - 5 khách so với vài chục hành khách trước đây.

Hiện ngành đường sắt chưa ấn định thời gian khôi phục lại các chuyến tàu bị dừng.

Dịp này, ngành đường sắt đã phải cách ly gần 70 nhân viên do tiếp xúc với những hành khách dương tính và nghi nghiễm nCoV.

Theo VnExpress

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc