Đức sẽ cấm dầu mỏ của Nga vào cuối năm 2022
(PetroTimes) - Đức đang đẩy mạnh nỗ lực đạt được các thỏa thuận với các nhà cung cấp dầu khác vì nước này có kế hoạch ngừng nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm 2022, ngay cả khi Liên minh châu Âu đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Bloomberg News trích dẫn lời các quan chức chính phủ giấu tên trong chính phủ Đức cho biết.
Bộ trưởng Kinh tế, Phó Thủ tướng Đức, Robert Habeck |
Để tiến tới kế hoạch trừng phạt của mình, Chính phủ Berlin sẽ đảm bảo đủ dầu thay thế cho nhà máy lọc dầu chính của họ ở miền đông nước Đức, đồng thời phân luồng các chuyến giao hàng thay thế thông qua cảng Baltic từ Rostock để đảm bảo cung cấp đủ cho Sân bay Quốc tế Berlin.
Theo nguồn tin trên, các nhà chức trách Đức đang xem xét sử dụng một đường ống cũ từ Rostock đến một nhà máy chế biến dầu ở Schwedt, với kế hoạch tăng áp lực bơm của đường ống và nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Trong khi đó, Đức cũng đang soạn thảo luật để giành quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Schwedt từ công ty dầu khí Nga Rosneft từ ngày 1 tháng 6.
Iran sẵn sàng tăng gấp đôi lượng xuất khẩu dầu mỏ |
Doanh thu từ dầu mỏ của Nga vẫn tăng mạnh |
Ai đang hưởng lợi từ lệnh cấm dầu mỏ của Mỹ với Iran? |
Nh.Thạch
AFP
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại
-
Kỳ I: Tổng thống Woodrow Wilson và sự sắp đặt bởi “nhà nước ngầm”
-
Mười năm Sáng kiến “Vành đai, Con đường”: Thực trạng và triển vọng
-
CGR2024: Một nền kinh tế tuần hoàn tồn tại trong giới hạn an toàn của hành tinh
-
Khu vực Trung Đông: Cơ hội đan xen thách thức