Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng để “chọc giận Nga”
Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck |
“Tôi cầu xin mọi người hãy đóng góp vào việc tiết kiệm năng lượng ngay bây giờ”, ông Robert Habeck cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Funke.
Ông nói thêm: "Nếu vào lễ phục sinh, bạn có thể đi xe đạp hoặc đi tàu, điều đó cũng tốt. Nó sẽ làm Nga tức giận", ông nói thêm trong khi Đức, nước rất phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu từ Nga, đang tìm mọi cách để giảm bớt sự phụ thuộc này kể từ khi bùng nổ cuộc chiến ở Ukraine.
“Theo nguyên tắc chung, tôi sẽ nói rằng bạn luôn có thể tiết kiệm 10% năng lượng. Và có những biện pháp rất đơn giản kết hợp lại với nhau, mang lại rất nhiều khoản tiết kiệm”, ông Robert Habeck nói tiếp.
Bộ trưởng Robert Habeck nhấn mạnh: "Nếu bạn sưởi ấm căn hộ của mình và đóng rèm cửa vào buổi tối, bạn tiết kiệm được tới 5% năng lượng. Và nếu bạn tăng nhiệt độ phòng lên một độ, sẽ tiết kiệm khoảng 6%. Điều đó có thể khiến chúng ta ít thoải mái hơn, nhưng chúng ta vẫn có thể chịu đựng được".
Đức, quốc gia đã mua hơn một nửa lượng khí đốt từ Nga trước chiến tranh, đã giảm tỷ lệ này xuống còn 40%, đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế và đẩy nhanh việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, Đức không kỳ vọng sẽ có thể làm được nếu không có khí đốt của Nga trước giữa năm 2024 và lo ngại bị buộc phải phân chia nguồn cung cấp khí đốt cho lĩnh vực công nghiệp.
Brunei thực thi các luật mới, hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng |
Breton TOWT gọi thầu đóng 4 tàu vận tải tiết kiệm năng lượng |
Năng lượng: Pháp “tấn công” các công trình công cộng |
Nh.Thạch
AFP
- Tin Thị trường: Nga tăng nhập khẩu xăng để ổn định nguồn cung trong nước
- Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm
- Phương Tây siết trừng phạt, hoạt động thanh toán cho xuất khẩu dầu Nga gặp khó
- Giá dầu hôm nay (28/3): Dầu thô tăng trở lại
- Tòa án Moscow ra lệnh bắt giữ người Ukraine thừa nhận các vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Nga