Đức, Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch sẽ tăng gần gấp 10 lần công suất gió ngoài khơi ở Biển Bắc
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết: Đức, Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch sẽ công bố cam kết chung xây dựng ít nhất 150 gigawatt (GW) gió ngoài khơi ở Biển Bắc vào năm 2050. Đây sẽ là mức tăng gần gấp 10 lần công suất gió ngoài khơi của Liên minh châu Âu và diễn ra khi EU cố gắng loại bỏ các nhiên liệu hóa thạch làm ấm hành tinh và sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
Phát triển điện gió ngoài khơi, tận dụng nguồn năng lượng bền vững |
TotalEnergies giành được hợp đồng phát triển trang trại điện gió ngoài khơi Bắc Carolina |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Frederiksen cho biết thêm: “Nếu chúng ta thu hoạch tất cả gió có thể thu được ở Biển Bắc, chúng ta sẽ phải làm điều đó cùng nhau".
Tuyên bố sẽ được ký kết tại một hội nghị thượng đỉnh về gió ngoài khơi ở Đan Mạch vào hôm 18/5, nơi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tham gia cùng những người khác. Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch xác nhận bình luận của Frederiksen.
Ủy ban EU đặt mục tiêu 300 GW gió trên biển vào năm 2050, tăng từ mức khoảng 16 GW được lắp đặt hiện nay.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Chivy
- Sản lượng điện hạt nhân đạt mức cao nhất mọi thời đại
- Icon of the Seas: Tàu du lịch lớn nhất thế giới có thực sự thân thiện với môi trường?
- Ukraine sẽ bắt đầu xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân mới trong năm nay
- Uranium của Canada đang thúc đẩy sự bùng nổ năng lượng hạt nhân của thế giới
- Davos 2024: Những điểm đáng chú ý về công nghệ hạt nhân đối với khí hậu