Dubai công bố gói thầu cuối trong dự án xây dựng công viên năng lượng mặt trời
Tập đoàn Trung Quốc Thượng Hải Điện và ACWA Power của Arab Saudi đã giành được hợp đồng này, theo báo chí Dubai ngày 18/9.
Tổng chi phí để xây dựng Công viên năng lượng mặt trời Mohamed Ben Rached Al-Maktoum tới 13,6 tỷ USD, bắt đầu khởi công vào năm 2013.
Giai đoạn đầu tiên, lắp đặt 152.000 tấm quang điện có công suất 13 MW, đã được hoàn thành vào năm 2013, trong khi giai đoạn thứ hai với công suất 200 MW đã được khánh thành vào tháng 3/2017.
Cơ quan Quản lý Điện và nước của Dubai (DEWA) năm ngoái đã chọn một tổ hợp do tập đoàn Masdar của Abu Dhabi dẫn đầu để thực hiện giai đoạn thứ ba với công suất 800 megawatt, dự kiến sẽ được khánh thành vào năm 2020.
Giai đoạn xây dựng cuối sẽ bao gồm việc lắp đặt một nhà máy điện có công suất 700 megawatt (MW), dự kiến được khánh thành theo từng giai đoạn bắt đầu từ quý IV/2020.
Dubai nằm trong vùng có nhiều ánh nắng nhất thế giới nhưng vẫn còn lâu mới lọt vào tốp các nước sản xuất năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới.
Nh.Thạch
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Lãi suất cao hơn gây rủi ro cho ngành năng lượng tái tạo
-
Bản tin Năng lượng xanh: Không hy vọng được giải cứu, một số công ty năng lượng mặt trời châu Âu chuyển hướng sang Mỹ
-
Bản tin Năng lượng xanh: Fortescue của Úc hợp tác với Tập đoàn OCP để phát triển năng lượng xanh ở Maroc
-
Hệ thống điện của Mỹ chuẩn bị cắt giảm sử dụng than xuống mức thấp kỷ lục
-
Úc đối mặt với nguy cơ “chìm trong” rác thải từ pin năng lượng mặt trời
-
EVN chủ động triển khai kế hoạch cung ứng điện thời gian cao điểm năm 2024
-
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách phát triển điện khí
-
Kiên quyết không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân
-
Bài 2: Hệ thống truyền tải điện vươn xa với công nghệ hiện đại
-
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hướng tới phát triển bền vững