Bản tin Dầu khí Thế giới ngày 16/3/2017
Dự án hợp tác xây dựng đảo sản xuất điện nhân tạo cho châu Âu
Công ty Energinet (Đan Mạch) và Công ty TennT TSO GmbH (Đức) đã công bố kế hoạch phát triển ít nhất một hòn đảo nhân tạo kết nối với 10.000 turbine gió để sản xuất từ 70-100 GW điện, cung cấp cho 80 triệu người sử dụng tại châu Âu bao gồm Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Anh, Na Uy và Bỉ.
Theo kế hoạch, sẽ có một hoặc nhiều hòn đảo “Kết nối điện” nhân tạo như vậy được xây dựng gần khu vực Dogger Bank tại Biển Bắc, với đầy đủ các cơ sở hạ tầng như sân bay, bến cảng, nhà máy, đường bộ, cây xanh, công viên, hồ nhân tạo và nhà ở cho các nhân viên vận hành.
Đại diện chính thức của Energinet phát biểu trên tờ The Times cho biết, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2050, với giai đoạn 1 có chi phí lên tới 1,45 tỷ USD.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Điện khí miền Trung – Địa điểm Trung tâm Điện lực Dung Quất
-
Cần hoàn thiện pháp luật để phát triển điện gió ngoài khơi
-
Hoàn thiện Luật Điện lực tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho hoạt động điện lực
-
Hà Nội: Mong người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả