Đóng cửa nhà máy của Shell ở Singapore ảnh hưởng nguồn cung

08:54 | 06/10/2011

387 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tờ Business Times ngày 5/10 đưa tin việc đóng cửa nhà máy lọc dầu của Shell ở Singapore có công suất xử lý một nửa triệu thùng dầu thô/ngày đang bắt đầu có tác động tới nguồn cung trong lĩnh vực này.

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu trên Pulau Bukom, một đảo nhỏ ngoài khơi Singapore hôm 28/9 đã buộc nhà máy lọc dầu lớn nhất của Shell này phải đóng cửa. Nhà máy này đã tuyên bố trường hợp bất khả kháng về nguồn cung các sản phẩm như naphtha cho Tập đoàn hóa dầu Singapore. Ngoài ra, tập đoàn Ella Easter cũng bị ảnh hưởng.

Shell khẳng định rằng, họ đã tuyên bố trường hợp bất khả kháng này đối với các khách hàng của mình song từ chối bình luận thêm về những tác động do vụ việc này gây ra.

Các điều tra ban đầu cho thấy lửa bùng phát từ khu nhà bơm trong quá trình chuẩn bị hoạt động bảo trì. Hồi đầu tuần này, Shell tuyên bố họ không hy vọng bất kỳ đơn vị nào của mình có thể trở lại hoạt động sản xuất bình thường cho tới khi hoàn tất một cuộc điều tra toàn diện về vấn đề này.

Vân ChiTHX

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc