Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại hai xã Trí Phải, Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

13:14 | 13/05/2021

13,635 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày13/5/2021, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (Đơn vị bầu cử số 1) và Đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trí Phải và xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại hai xã Trí Phải, Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng trình bày Chương trình hành động tại Hội nghị

Trình bày trước các cử tri, đồng chí Lê Mạnh Hùng cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới, đồng chí dành tối đa tâm lực, trí lực, thực hiện toàn diện vai trò, trách nhiệm của một Đại biểu Quốc Hội trong các nhóm nhiệm vụ bao gồm: Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; Thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử trong công tác giám sát, nhất là đối với các lĩnh vực phát triển kinh tế, đời sống xã hội, những nội dung có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân; Tích cực tham gia ý kiến tại diễn đàn Quốc hội, góp phần cùng Quốc hội quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước như các công trình kinh tế quan trọng quốc gia, ngân sách Nhà nước, vấn đề chủ quyền biển đảo, an ninh, quốc phòng...

Với tư cách là thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nói chung và đại diện cho cử tri Thành phố Cà Mau, huyện U Minh và huyện Thới Bình nói riêng, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, sẽ dành tối đa thời gian làm việc với các cử tri địa phương, ghi nhận các ý kiến, nắm bắt các khó khăn, cơ hội, nghiên cứu những đặc thù, lợi thế so sánh về tự nhiên, xã hội của địa phương để đề đạt tới cấp có thẩm quyền xử lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại hai xã Trí Phải, Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Với trách nhiệm của mình, dù có trúng cử hay không, đồng chí Lê Mạnh Hùng cam kết sẽ phấn đấu tiếp tục cùng với lãnh đạo Petrovietnam, các đơn vị thành viên, quan tâm và triển khai nhiều hơn nữa các chương trình ASXH tại Cà Mau

Bên cạnh đó, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh đến việc nỗ lực tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế với các địa phương khác, kêu gọi các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về đầu tư tại Cà Mau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn, đóng góp cho kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu phát triển kinh tế, góp phần nộp ngân sách Nhà nước tăng từ 2 đến 4%/năm giai đoạn 2020 – 2025; dù có trúng cử hay không, đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng cam kết sẽ phấn đấu tiếp tục cùng với lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên, quan tâm và triển khai nhiều hơn nữa các chương trình ASXH trong lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông.., hoạt động vì người nghèo, đặc biệt chú trọng phối hợp đào tạo, tạo nhiều cơ hội việc làm, nhằm góp phần cùng tỉnh Cà Mau giảm sâu, giảm bền vững tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa…

Với tâm huyết về trách nhiệm của mình, đồng chí Lê Mạnh Hùng hy vọng được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí cảm ơn những tình cảm của cử tri, chân thành lắng nghe, tiếp thu đóng góp của bà con tại Hội nghị; đồng thời mong muốn bà con cử tri luôn theo dõi, giúp đỡ, góp ý để có thể thực hiện hoàn thành tốt Chương trình hành động và hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại hai xã Trí Phải, Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Cử tri nêu ý kiến với các ứng cử viên

Tại Hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng về tài - trí - đức của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời thống nhất với những nội dung chương trình hành động các ứng cử viên đã trình bày. Cử tri mong muốn, nếu trúng cử thì những cam kết mà các ứng cử viên đưa ra hôm nay sẽ được thực hiện tốt để đời sống nhân dân, kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Ngoài ra, nhiều cử tri cũng đã nêu ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng với các ứng cử viên về các vấn đề liên quan đến xây dựng các công trình giao thông; chính sách đối cho gia đình có công…

Trúc Vân

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tỉnh Cà Mau Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tỉnh Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng được 100% cử tri tại nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH Đồng chí Lê Mạnh Hùng được 100% cử tri tại nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH

DMCA.com Protection Status