Dòng chảy phương Bắc-2 đã đi được đến đâu?

09:34 | 29/12/2018

974 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 28/12, Chủ tịch hội đồng quản trị của Gazprom Alexey Miller cho biết Gazprom đã xây dựng hơn 380 km đường ống Dòng chảy phương Bắc-2.  

"Ở phía tây bắc của đất nước, chúng tôi đang xây dựng công suất mới theo hướng Ust-Lug. Đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 bắt nguồn từ đây. Vào tháng 9/2018, chúng tôi bắt đầu đặt đường ống ở biển Baltic. Cho đến hôm nay, hơn 380 km đã được đặt. Trong giai đoạn hiện tại, công việc đang được thực hiện tại các vùng đặc quyền kinh tế của Phần Lan, Thụy Điển và các khu vực ven biển ở Đức và Nga", ông Miller nói trong một cuộc họp hội đồng Gazprom.

dong chay phuong bac 2 da di duoc den dau

Dự án Dòng chảy phương Bắc-2 bao gồm việc lắp đặt hai đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ mét khối/năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic tới Đức.

“Việc đưa hai đường ống Dòng chảy phương Bắc-2, và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ vào hoạt động được lên kế hoạch vào năm 2019. Đây sẽ là những tuyến xuất khẩu mới, đáng tin cậy, hiệu quả cao để cung cấp khí đốt của Nga cho các quốc gia nước ngoài ở xa", ông Miller cho biết.

dong chay phuong bac 2 da di duoc den dauĐức tái khẳng định quan điểm với Dòng chảy phương Bắc-2
dong chay phuong bac 2 da di duoc den dauMỹ chuẩn bị lệnh trừng phạt Dòng chảy phương Bắc-2 của Nga
dong chay phuong bac 2 da di duoc den dauMỹ hứa với Ukraine sẽ chống dự án Dòng chảy Phương Bắc-2
dong chay phuong bac 2 da di duoc den dauÔng trùm khí đốt Nga đáp trả lời đe dọa của Mỹ về Dòng chảy phương Bắc-2

H.Phan

RT