Đối đầu Ấn Độ-Trung Quốc: Mỹ chia buồn với New Delhi, Tổng thống Trump không có ý định làm trung gian hòa giải
Phát biểu họp báo, nữ phát ngôn viên Nhà Trắng nêu rõ: "Tổng thống (Trump) đã nắm rõ tình hình, chúng tôi đang giám sát diễn biến giữa các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh".
Theo bà McEnany, Nhà Trắng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Ấn Độ.
Phát ngôn viên này cũng cho hay, Tổng thống Trump không có kế hoạch chính thức nào về việc làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Ấn-Trung.
Hôm 16/6, quân đội Ấn Độ thông báo 17 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với các binh lính Trung Quốc ở vùng Ladakh miền Bắc Ấn Độ. Được biết, đã có 43 binh sĩ Trung Quốc thương vong trong cuộc đụng độ.
Ngày 17/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết tình hình ở biên giới hiện đã ổn định.
Theo Báo Quốc tế
Ông Trump dọa đánh thuế hàng hóa EU, Trung Quốc vì tôm hùm |
Ông Trump nói Covid-19 là "món quà tồi tệ từ Trung Quốc" |
Trump và Putin bàn luận về viễn cảnh của thị trường dầu mỏ |
HẬU HẢI
-
Cách ông Trump điều hành kinh tế Mỹ là bài học lớn cho người kế nhiệm Biden
-
Bị Twitter khóa tài khoản, ông Trump cân nhắc lập mạng xã hội riêng
-
Tổng thống Trump bị bác phủ quyết về đạo luật quốc phòng
-
Ông Trump đã ký luật có thể đẩy công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán Mỹ
-
Ông Trump cân nhắc thời điểm tuyên bố tái tranh cử
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại