Doanh nghiệp nhà nước luôn đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt

16:50 | 10/10/2022

5,705 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Hướng đến kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, sáng 10/10, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối).

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Doanh nghiệp nhà nước luôn đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc: DNNN không chỉ giải quyết các thách thức phát triển kinh tế-xã hội, còn là “ngọn cờ” bảo vệ lý tưởng và con đường chủ nghĩa xã hội

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối, Đảng bộ Khối hiện có 38 đảng bộ trực thuộc với 1.140 tổ chức cơ sở đảng, 5.902 chi bộ trực thuộc, 87.899 đảng viên. Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các doanh nghiệp trong Khối hầu hết đều hoạt động trong các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng cho kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, nhưng Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch - vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2021, tổng doanh thu của các Tập đoàn, Tổng công ty trong Khối đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng, vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị đạt trên 157,9 nghìn tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 212,8 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch.

9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu toàn Khối ước đạt 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 38,86%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước đạt 176,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8%; nộp NSNN toàn Khối ước đạt 224,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp trong Khối đã ủng hộ phòng chống dịch của cả nước với số tiền 32.188 tỷ đồng, tham gia công tác an sinh xã hội với tổng số tiền thực hiện trên 4.950 tỷ đồng; đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 800.000 người lao động.

Doanh nghiệp nhà nước luôn đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo Chủ tịch Nước kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số; hoạt động tín dụng ngân hàng; đảm bảo an ninh năng lượng; đảm bảo an ninh lương thực; cung cấp dịch vụ viễn thông…

Báo cáo Chủ tịch Nước, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đã nêu bật một số kết quả, thành tựu của Petroietnam trong những năm vừa qua. Qua gần 50 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam từ tiền thân là một đoàn khảo sát nhỏ bé đã trở thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh có tổng tài sản hợp nhất trên 40 tỷ USD; nguồn vốn chủ sở hữu hợp nhất 21,5 tỷ USD; với đội ngũ gần 60.000 CBCNV đang lao động sáng tạo trên các các lĩnh vực của chuỗi giá trị dầu khí, cụ thể: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Công nghiệp khí; Chế biến dầu khí; Công nghiệp điện và năng lượng tái tạo; và Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí chất lượng cao.

Trong những năm qua, cùng với các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo để Petrovietnam có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực; đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Doanh nghiệp nhà nước luôn đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng báo cáo Chủ tịch Nước về một số kết quả, thành tựu của Petrovietnam những năm qua và 9 tháng đầu năm 2022.

9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong toàn Tập đoàn. Kết quả đã nộp NSNN toàn Tập đoàn ước đạt 100,1 nghìn tỷ đồng, vượt 55% kế hoạch năm và tăng 47% so với cùng kỳ (vượt kế hoạch năm 2022 trước 7 tháng). Hoạt động sản xuất - kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định, trong đó khai thác dầu thô vượt 23% kế hoạch 9 tháng và bằng 93% kế hoạch năm, bằng mức thực hiện cùng kỳ; sản xuất cung ứng ra thị trường trong nước 1,36 triệu tấn đạm Urê, vượt 9% kế hoạch 9 tháng và bằng 81% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ; sản xuất 5,16 triệu tấn xăng dầu (không bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn), vượt 9% kế hoạch 9 tháng và bằng 83% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ, đáp ứng được nhu cầu trong nước.

Những tháng cuối năm 2022 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, thị trường trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Song, Tập đoàn đang nỗ lực, quyết tâm cao nhất phấn đấu thực hiện: Khai thác dầu vượt 20% kế hoạch cả năm; Sản xuất đạm vượt 6%; Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn (không bao gồm Nghi Sơn) vượt 8-12%; Sản lượng khai thác khí, sản xuất điện đáp ứng tối đa nhu cầu huy động của công nghiệp điện; Ước thực hiện cả năm 2022, Tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao với các chỉ tiêu tài chính đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2021.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tập đoàn vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong thời gian dài như một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với thực tế hoạt động; cơ chế phân cấp cho Tập đoàn chưa đủ hiệu quả; các dự án dầu khí còn nhiều vướng mắc; tồn đọng tài chính chưa được xử lý... Để Petrovietnam nói riêng và các DNNN nói chung khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục giữ vững vị trí, vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam kiến nghị Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc này.

DNNN luôn đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành công của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Đảng uỷ Khối

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng; đoàn kết, quyết tâm cao, đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. “DNNN không chỉ giải quyết các thách thức phát triển kinh tế - xã hội mà còn là “ngọn cờ” bảo vệ lý tưởng và con đường chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Vai trò của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, tập đoàn được coi trọng, phát huy nhưng không làm thay, không buông lỏng kiểm tra giám sát; thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ cơ sở; quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; luôn quan tâm đến người lao động.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối luôn đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; đóng góp hơn 20% tổng thu ngân sách quốc gia hằng năm và luôn đi đầu trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Nêu một số tồn tại, thách thức với DNNN, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; kiện toàn mô hình tổ chức Đảng đảm bảo đồng bộ với quy mô, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp theo phương thức phù hợp.

Đảng bộ Khối và Đảng bộ các doanh nghiệp chú ý giám sát, chấn chỉnh các yếu kém, thất thoát trong các DNNN, không để xảy ra tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ. Cùng với đó, tăng cường nghiên cứu, phân tích tình hình trong nước và quốc tế, đưa ra dự báo sát thực tiễn để tận dụng cơ hội, giảm rủi ro thách thức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nhất là khi đất nước đang trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch thì vai trò của các tập đoàn, DNNN càng trở nên quan trọng hơn.

Đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn tiếp tục đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần tách bạch rõ ràng để xác định đúng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp nhà nước luôn đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho các địa biểu tham dự buổi gặp mặt.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bộ máy điều hành, hệ thống quản trị các DNNN phải được kiện toàn nâng cấp; áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đủ tâm và tầm; cải thiện các quy trình, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty.

Theo Chủ tịch Nước, có thể ban hành các chỉ số để theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cũng cần đi đầu trong nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp vừa và nhỏ xung quanh, hình thành các chuỗi giá trị.

Chủ tịch Nước cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động hội nhập và vươn ra cạnh tranh quốc tế. Vai trò chủ đạo của các tập đoàn là lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, làm bàn đạp để vươn mình hội nhập, kết nối với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, DNNN cần góp phần kiến tạo nền tảng phát triển ở những địa bàn khó khăn, quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn mà tư nhân không muốn đầu tư.

Chủ tịch Nước cũng yêu cầu các tập đoàn tiếp tục góp phần giữ ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh cho nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh; tăng cường đối thoại trực tiếp với người lao động góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hà Lê

Petrovietnam cùng Liên danh Tập đoàn Ørsted và T&T trao đổi về các hoạt động phát triển điện gió ngoài khơiPetrovietnam cùng Liên danh Tập đoàn Ørsted và T&T trao đổi về các hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi
Chuyển đổi số là nhu cầu tự thân mang tính chiến lược của PetrovietnamChuyển đổi số là nhu cầu tự thân mang tính chiến lược của Petrovietnam
PVTrans xây dựng văn hóa doanh nghiệp đáp ứng chuẩn “Văn hóa kinh doanh Việt Nam”PVTrans xây dựng văn hóa doanh nghiệp đáp ứng chuẩn “Văn hóa kinh doanh Việt Nam”
Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau hoạt động hiệu quả cao trong 9 tháng đầu năm 2022Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau hoạt động hiệu quả cao trong 9 tháng đầu năm 2022
[E-Magazine] Năng lượng tái tạo ngoài khơi: Tiềm năng và tiềm lực của Việt Nam[E-Magazine] Năng lượng tái tạo ngoài khơi: Tiềm năng và tiềm lực của Việt Nam
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tiếp lãnh đạo Công ty Corio GenerationChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tiếp lãnh đạo Công ty Corio Generation

DMCA.com Protection Status