Đoàn công tác của Petrovietnam tham dự “Diễn đàn kỹ thuật số Schlumberger 2022”

14:12 | 27/09/2022

13,584 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trong thời gian từ ngày 20-22/9/2022, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn kỹ thuật số Schlumberger 2022 tại thành phố Luzern, Thụy Sỹ.

Tham gia đoàn công tác có ông Trần Hồng Nam, Tổng giám đốc PVEP; ông Ngô Hữu Hải, Tổng giám đốc BIENDONG POC và đại diện Ban chuyên môn Tập đoàn.

Đoàn công tác của Petrovietnam tham dự “Diễn đàn kỹ thuật số Schlumberger 2022”
Đoàn công tác của Petrovietnam và đơn vị tham dự Diễn đàn

Đây là sự kiện có quy mô lớn do Công ty Schlumberger tổ chức với chủ đề “Kết nối tương lai” nhằm giới thiệu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn liên quan tới giải pháp chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số.

Đoàn công tác của Petrovietnam tham dự “Diễn đàn kỹ thuật số Schlumberger 2022”

Phiên toàn thể hội nghị

Diễn đàn với sự tham gia của trên 1,200 Chuyên gia và Lãnh đạo cấp cao từ các Công ty Dầu khí như Saudi Aramco, Conoco Phillip, Petronas…. và các Công ty Công nghệ hàng đầu trên thế giới như Microsoft, Google, IBM….

Đoàn công tác của Petrovietnam tham dự “Diễn đàn kỹ thuật số Schlumberger 2022”
Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn và các Ban chuyên môn làm việc với đối tác
Đoàn công tác của Petrovietnam tham dự “Diễn đàn kỹ thuật số Schlumberger 2022”
Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn và đoàn công tác trao đổi với đối tác tại khu vực triển lãm
Đoàn công tác của Petrovietnam tham dự “Diễn đàn kỹ thuật số Schlumberger 2022”
Đoàn công tác tham gian hàng của đối tác trong khu triển lãm

Trong thời gian tham dự diễn đàn, đoàn công tác đã gặp gỡ, trao đổi làm việc trực tiếp với Lãnh đạo một số Công ty như Schlumberger, Petronas, Cognite, Wipro.… Các nội dung được trao đổi thảo luận liên quan tới lĩnh vực chuyển đổi số nhằm tìm kiếm các giải pháp, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác quản lý vận hành hiệu quả các dự án cả trong lĩnh vực thăm dò khai thác và các lĩnh vực hoạt động khác của Tập đoàn cũng như liên quan tới theo dõi khí phát thải bảo vệ môi trường.

Cùng chân thành và nỗ lực để sớm hoàn thành đàm phán các vấn đề liên quan đến Dự án NMNĐ Long Phú 1Cùng chân thành và nỗ lực để sớm hoàn thành đàm phán các vấn đề liên quan đến Dự án NMNĐ Long Phú 1
Hội CCB phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của PetrovietnamHội CCB phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của Petrovietnam
Tổng Giám đốc Petrovietnam tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và làm việc với Công ty dầu khí ZarubezhneftTổng Giám đốc Petrovietnam tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và làm việc với Công ty dầu khí Zarubezhneft
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tiếp lãnh đạo Công ty Corio GenerationChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tiếp lãnh đạo Công ty Corio Generation
Giá trị thương hiệu Petrovietnam phản ánh chính xác hiệu quả công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệpGiá trị thương hiệu Petrovietnam phản ánh chính xác hiệu quả công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp
Tổng giám đốc Petrovietnam thăm và làm việc tại Khu mỏ RusvietpetroTổng giám đốc Petrovietnam thăm và làm việc tại Khu mỏ Rusvietpetro
Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo cấp cao của Equinor tại Na UyTổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo cấp cao của Equinor tại Na Uy

DMCA.com Protection Status