Điều kỳ lạ về ngọn núi của "Ba anh em" cấm con người leo lên
Du lịch cùng pet tại 5 quốc gia thân thiện với thú cưng nhất |
Trải nghiệm lễ hội hoa hồng, một trong những lễ hội đẹp nhất Ma-rốc |
Nghe có vẻ ngạc nhiên vì Gangkhar Puensum vẫn chưa được phép leo lên, đặc biệt là khi hầu hết các đỉnh núi trên dãy Himalaya đã có người leo từ nhiều thập kỷ trước. Gangkhar Puensum nằm ở biên giới của Bhutan và Tây Tạng.
Bhutan bắt đầu cho phép leo núi duy nhất vào năm 1983, vì họ tin rằng những ngọn núi cao chót vót là nơi trú ngụ của các linh hồn. Cuối cùng, quốc gia này cũng thoáng hơn về việc leo núi. Từ năm 1985 đến năm 1986, Bhutan đã tổ chức bốn lần hoạt động leo núi, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Quyết định cho phép leo núi nhằm mục đích thương mại của Bhutan đã không tồn tại lâu. Năm 1994, chính phủ cấm leo núi cao hơn 6.000 mét vì tôn trọng tín ngưỡng tâm linh địa phương, và kể từ năm 2004 hoạt động leo núi ở nước này đã bị cấm hoàn toàn.
Năm 1998, một đoàn thám hiểm Nhật Bản đã xin phép Hiệp hội leo núi Trung Quốc để leo núi Gangkhar Puensum ở phía bắc của Bhutan từ phía Tây Tạng. Nhưng vì cuộc tranh chấp biên giới kéo dài với Bhutan, cuối cùng giấy phép leo núi của họ bị thu hồi. Vì vậy, năm 1999, đoàn thám hiểm đã leo ngọn núi Liankang Kangri hoặc Gangkhar Puensum North, ngọn núi con của Gangkhar Puensum ở Tây Tạng trước đó từng bị cấm leo.
Gangkhar Puensum từ thung lũng Ura, Bhutan. |
Đường lên Gangkhar Puensum. |
Yến Phạm
Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]
- Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan
- Ninh Bình vào Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông
- Huế nằm trong top 8 điểm du lịch tiết kiệm nhất châu Á
- Lễ hội té nước Songkran Thái Lan: Trải nghiệm độc đáo và thú vị
- Hội An - Điểm du lịch một mình an toàn nhất thế giới