Điện Kremlim: "Châu Âu sẽ vẫn cần Nord Stream 2 bất kể họ nói gì bây giờ"

14:00 | 20/05/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Năm 19/5, các nước EU vẫn sẽ cần đường ống dẫn khí Nord Stream 2, bất kể họ nói gì bây giờ.
Giá điện và khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ tăng vọtGiá điện và khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ tăng vọt
Châu Âu phản đối khí đốt của Mỹ với lo ngại về khí hậu gia tăngChâu Âu phản đối khí đốt của Mỹ với lo ngại về khí hậu gia tăng
Engie sẽ thực hiện thanh toán khí đốt cho Gazprom bằng đồng euroEngie sẽ thực hiện thanh toán khí đốt cho Gazprom bằng đồng euro
Các kho dự trữ khí đốt của châu Âu đã đầy 40% và đang tiến hành bơm với tốc độ kỷ lục trong tháng 5Các kho dự trữ khí đốt của châu Âu đã đầy 40% và đang tiến hành bơm với tốc độ kỷ lục trong tháng 5
Điện Kremlim:
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ông nhấn mạnh: “Đây là dự án mà châu Âu sẽ cần, bất kể họ nói gì”.

Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố trong điều kiện hiện tại, không có hy vọng cho việc khởi động Nord Stream 2.

"Trong điều kiện hiện tại, tất nhiên, sẽ thật là liều lĩnh và không có tương lai nếu đặt bất kỳ hy vọng nào vào đương ống này, với vị thế thiển cận của các đối tác của chúng tôi trong dự án này, có lẽ trước hết là vị trí của Đức", ông nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng "cơ sở hạ tầng của dự án này đã sẵn sàng và sẽ nằm dưới đáy biển một thời gian".

Ngày 22/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo Chính phủ Đức đang đình chỉ chứng nhận dự án Nord Stream 2 sau khi Nga công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh chính quyền của ông áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty - đơn vị vận hành dự án Nord Stream 2 AG và đại diện ban lãnh đạo của công ty này trước những hành động của Nga tại Ukraine.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto