Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô

03:08 | 11/06/2021

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Cách Lăng Cô (Phú Lộc) chừng 10 hải lý, với khoảng 15 phút đi cano, bạn sẽ đến được Hòn Chảo hay còn có tên gọi khác là đảo Ngọc, nơi có vẻ đẹp hoang sơ, hữu tình ít có nơi nào sánh kịp, với hơn 144 loài san hô, 135 loài rong biển cùng khoảng 162 loài cá đầy màu sắc.
Về Làng nổi Tân Lập - Check-in “đường xuyên rừng tràm đẹp nhất Việt Nam”Về Làng nổi Tân Lập - Check-in “đường xuyên rừng tràm đẹp nhất Việt Nam”
Rừng trúc Mù Cang Chải - Điểm check in mới đầy thú vịRừng trúc Mù Cang Chải - Điểm check in mới đầy thú vị

Đến đây, du khách có thể lặn biển ngắm san hô, rong biển... và trải nghiệm chèo Sup, thuyền thúng, đánh bắt cá rồi tự tay nướng trên bếp than hồng… đảm bảo bạn sẽ có một chuyến trải nghiệm thú vị trong mùa hè này.

Còn chần chờ gì nữa mà không xách ba lô lên và đến Huế để khám phá Hòn Chảo trong những ngày nắng đẹp này! Nếu bạn còn chút chần chừ với quyết định của mình, hãy cùng ngắm bộ ảnh về Hòn Chảo do tay máy Nguyễn Phong ghi lại sau chuyến trải nghiệm của anh cùng gia đình tại Hòn Chảo nhé!

Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Bãi chính của Hòn Chảo nhìn từ hướng Đà Nẵng về Huế
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Du khách có thể dựng lều cắm trại qua đêm sau khi tham quan, trải nghiệm Hòn Chảo​
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Du khách được trải nghiệm thuyền thúng, chèo Sup và bắt cá​
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Đến Hòn Chảo ăn hải sản, lặn ngắm san hô
Cá, khởi, ốc biển, gà được nuôi tại đảo

https://dulich.petrotimes.vn/

Baothuathienhue.vn

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]