Đầu tư vào ngành dầu mỏ Na Uy bất ngờ tăng mạnh

12:58 | 29/05/2019

|
(PetroTimes) - Các công ty dầu khí hoạt động tại Na Uy đã tăng dự báo đầu tư vào năm 2019 và 2020, để phát triển thêm các mỏ dầu khí, một cuộc khảo sát của Cục Thống kê Quốc gia (SSB) công bố ngày 28/5.
dau tu vao nganh dau mo na uy bat ngo tang manh

Các nhà kinh tế cho biết dự báo mới đã đẩy đồng krona của Na Uy lên mức cao nhất trong bốn tuần qua so với đồng euro và tạo kỳ vọng cho việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Na Uy.

Dự báo đầu tư hiện đang ở mức cao nhất trong bốn năm qua ở mức 183,7 tỷ krona Na Uy (18,89 tỷ euro) cho năm 2019, so với mức 172,7 tỷ dự báo trong tháng 2, theo dữ liệu từ các công ty dầu khí.

"Ước tính đầu tư mới nhất từ ​​các công ty dầu mỏ cho thấy mức tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Sự tăng trưởng này mạnh hơn nhiều so với khảo sát trước đó với mức tăng 7,9%", SSB cho biết trong một tuyên bố.

Ngân hàng trung ương Na Uy cho biết vào hồi tháng 3 rằng họ dự kiến ​​đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ cùng lắm cũng chỉ tăng 12,5% trong năm 2019.

"Mức tăng hiện nay rõ ràng cao hơn nhiều so với tất cả các dự đoán của chúng ta", nhà kinh tế Lars Mouland của Nordea Markets nói.

Năm 2020, các khoản đầu tư vào ngành dầu khí Na Uy được dự báo ở mức 172,4 tỷ krona, một con số cao hơn so với dự đoán 158,5 tỷ đưa ra ba tháng trước và có khả năng sẽ được điều chỉnh tăng trong những tháng tới, SSB cho biết.

Sau khi giảm một phần ba trong khoảng từ năm 2014 đến 2017, đầu tư vào dầu khí của Na Uy đã tăng 2% trong năm 2018 lên 151,8 tỷ krona, nhờ giá dầu thô cao hơn.

dau tu vao nganh dau mo na uy bat ngo tang manhNga phản đối Mỹ nâng cấp hệ thống radar ở Na Uy
dau tu vao nganh dau mo na uy bat ngo tang manhTập đoàn Equinor của Na Uy kháng cự sự sụt giảm giá dầu như thế nào?
dau tu vao nganh dau mo na uy bat ngo tang manhNa Uy và tham vọng xây “đường hầm nổi” đầu tiên trên thế giới

Nh.Thạch

AFP