"Đao phủ" IS bị bắt

07:29 | 01/09/2019

448 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Anouar Haddouchi, chiến binh Bỉ đã cắt đầu 100 người ở Raqqa, bị lực lượng người Kurd bắt.

Chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Anouar Haddouchi, 35 tuổi, bị bắt ở đông Deir Ezzor, cách biên giới Iraq khoảng 100 km trong chiến dịch hồi tháng ba, phát ngôn viên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu thông báo trên Twitter ngày 31/8.

Chiến binh IS Anouar Haddouchi. Ảnh: Mirror.

Haddouchi được cho là đã cắt đầu hơn 100 người tại các khu chợ ở Raqqa, nơi từng là thành trì của IS tại Syria và được đặt biệt danh "đao phủ Raqqa". Anh ta đang bị giữ trong nhà tù của SDF.

Haddouchi đến Syria gia nhập IS vào năm 2014. Văn phòng công tố viên Bỉ đã điều tra cáo buộc Haddouchi liên quan đến vụ đánh bom tự sát ngày 22/3/2016 tại Brussels khiến 32 người chết. IS nhận trách nhiệm đứng sau vụ này.

Theo VNE

Hồ sơ về trùm giang hồ Khánh "trắng" (Kỳ 7)
Hồ sơ về trùm giang hồ Khánh "trắng" (Kỳ 6)
Hồ sơ về trùm giang hồ Khánh "trắng" (Kỳ 5)
Hồ sơ về trùm giang hồ Khánh "trắng" (Kỳ 4)
Hồ sơ về trùm giang hồ Khánh "trắng" (Kỳ 3)
Hồ sơ về trùm giang hồ Khánh "trắng" (Kỳ 2)
Hồ sơ về trùm giang hồ Khánh "trắng"

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc