Đảng ủy PVCFC tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

06:25 | 27/05/2022

4,836 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 24/5, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Dương Quỳnh Hoa - cán bộ Ban Truyển thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Văn Tiến Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVCFC; đồng chí Trần Ngọc Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVCFC; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ PVCFC, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Công ty.

Hội nghị kiểm điểm đã diễn ra nghiêm túc trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn và xây dựng; đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của tập thể lãnh đạo cũng như cá nhân các đồng chí đứng đầu PVCFC, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục.

Đảng bộ PVCFC tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu PVCFC chủ đề “Tự soi - Tự sửa”.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đồng chí Văn Tiến Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh trong thời gian tới, tập thể PVCFC cần quyết tâm đoàn kết, vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả, tiếp tục phát triển thương hiệu Phân bón Cà Mau, mở rộng thêm thị phần quốc tế, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; đảm bảo 100% đảng viên, quần chúng nắm được nội dung và nghiêm túc cam kết tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương của Bác; phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa"; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng PVCFC phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đảng bộ PVCFC tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hội nghị học tập, triển khai quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước đó, vào ngày 23/5, Đảng ủy PVCFC đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị học tập được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Công ty tại Cà Mau và trực tuyến ở 3 điểm cầu TP HCM, Hà Nội và Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam; dưới sự dẫn dắt của GS. TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; cùng sự tham dự của các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ PVCFC, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hơn 200 đảng viên, đoàn viên, hội viên PVCFC.

Đảng ủy PVCFC tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Giáo sư Hoàng Chí Bảo trình bày các nội dung học tập tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Văn Tiến Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty khẳng định, thời gian qua, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo phát triển bền vững cho nền nông nghiệp nước nhà, Đảng bộ PVCFC đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được coi là việc làm thường xuyên nhằm tạo tính thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm giúp Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy PVCFC tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã được GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm; phân tích, làm rõ những giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới; những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng đã giao lưu, tọa đàm với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của PVCFC về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những câu chuyện giản dị, chân thực nhưng đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, bồi đắp thêm lòng yêu nước, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

“Khát vọng - PVCFC 2022”: Cùng nhau vượt lên chính mình“Khát vọng - PVCFC 2022”: Cùng nhau vượt lên chính mình
PVCFC tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đôngPVCFC tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông
Đảng bộ PVCFC nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tiên phong đổi mới - Bứt phá vươn xaĐảng bộ PVCFC nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tiên phong đổi mới - Bứt phá vươn xa
Phát triển con người toàn diệnPhát triển con người toàn diện
Đảng bộ PVCFC có nhiều mô hình hay cần được nhân rộngĐảng bộ PVCFC có nhiều mô hình hay cần được nhân rộng

Hương Giang

DMCA.com Protection Status