Dân Mỹ xài xăng khủng khiếp

15:27 | 06/09/2016

1,040 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Người lái xe ở Mỹ đốt hơn 405 triệu gallon xăng mỗi ngày trong tháng 6/2016. Theo báo cáo công bố hôm 5/9 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ thì đây là con số cao nhất từ năm 1946 đến nay.
tin nhap 20160906145341

Cơ quan Xa lộ Liên bang nói người Mỹ lái xe 280 tỷ dặm trong tháng 6, tăng 3% so với cùng thời gian năm 2015.

Theo thống kê của công ty bảo hiểm AAA, vào cuối tuần Lễ Lao động này, giá xăng trung bình trên toàn quốc là 2.22USD/gallon, tức rẻ hơn 40% so với hai mùa Hè trước.

Giá xăng tương đối thấp như vậy là lý do chính khiến người ta tiêu thụ xăng nhiều hơn.

Mấy năm trước, vào thời gian nước Mỹ trải qua cuộc đại suy thoái và giá xăng cao, nhu cầu tiêu thụ xăng giảm hẳn.

Sự ra đời của xe ít tốn xăng và sự thay đổi thói quen lái xe cũng góp phần vào khuynh hướng ấy.

Tom Kloza, nhà phân tích năng lượng của Oil Price Information Service, nhận xét rằng giá xăng thấp khiến người ta mua xe SUV và xe lớn trở lại.

Nhưng những xe lớn đang ngày càng ít tốn xăng hơn. Chính quyền liên bang đòi hỏi các nhà sản xuất xe phải làm sao cho xe ít tiêu thụ xăng hơn trong những năm sắp tới.

Những điều trên khiến các nhà phân tích một lần nữa tiên liệu rằng mức tiêu thụ xăng sẽ ít lại.

Joanne Shore, thuộc tổ chức American Fuel & Petrochemical Manufacturers, nhận xét: “Do vậy, trong khi chúng ta sẽ lái xe nhiều hơn, nhiều người lái xe hơn, nhưng chúng ta sẽ tiêu thụ xăng ít hơn”.

Người Mỹ đang có khuynh hướng ít muốn sở hữu xe, ngoài ra, hiện có sự xuất hiện của xe tự hành và dịch vụ Uber, những yếu tố khiến người ta ít muốn sở hữu xe hơn.

Các nhà phân tích tin rằng những năm tiêu thụ xăng ở mức kỷ lục đang sắp sửa thuộc về dĩ vãng.

G.K

AP, AFP, Reuters

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc