Đại úy cảnh sát bị khởi tố vì nổ súng chết người

07:00 | 22/01/2020

343 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh, Công an TP Mỹ Tho, bị khởi tố về hành vi Làm chết người trong khi thi hành công vụ, ngày 21/1.

Hiện đại úy Hạnh đã bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm đình chỉ công tác, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại úy cảnh sát bị khởi tố vì nổ súng chết người
Nơi một trong ba người bị trúng đạn khi cảnh sát nổ súng. Ảnh: An Nam.

Theo điều tra ban đầu, trưa 29/12, Công an TP Mỹ Tho nhận tin báo có 20 người tụ tập đá gà tại khu vườn ở xã Mỹ Phong. Thiếu tá Nguyễn Văn Dư và đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh được phân công đến hiện trường điều tra.

Do nhóm người đá gà bỏ chạy, thiếu tá Dư khống chế người đàn ông, khoảng sáu thanh niên khác chạy đến vây quanh. Đại úy Hạnh đang ở gần đó đã cầm súng ngắn CZ83 nổ 5 phát đạn để giải vây cho đồng đội.

Sau khi cảnh sát tịch thu tang vật gồm gà đá, bốn xe máy, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Liên (37 tuổi), Đồng Quốc Trí (41 tuổi) và Nguyễn Văn Của (41 tuổi, cùng ở Mỹ Tho) lần lượt bị thương ở cổ, bàn tay và đầu gối. Cả ba người đều bị thương do vết đạn, sau đó được đưa đi cấp cứu.

12 ngày sau, ông Liên tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện ở TP HCM.

Hàng xóm cho hay, ông Liên làm nghề phụ hồ, gia cảnh khó khăn, chưa có vợ con, sống chung với mẹ già gần 70 tuổi.

Theo VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc