Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm đến biển, đảo và dành tình cảm đặc biệt đối với bộ đội Hải quân

09:38 | 12/09/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (Khóa X, XI), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tướng đã đề xuất với Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng để Hải quân Nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên chính qui, hiện đại; ban hành, quyết định, các chế độ chính sách đặc thù cho Hải quân...

Trong thời gian công tác, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đã nhiều lần đến thăm, kiểm tra, động viên và giành nhiều tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân và quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng.

Xin trích đăng một số hình ảnh về Đại tướng với bộ đội Hải quân.

Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm đến biển, đảo và dành tình cảm đặc biệt đối với bộ đội Hải quân
Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015 (tháng 12/2010)
Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015 (tháng 12/2010)
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, nói chuyện với cán bộ, thủy thủ kíp Tàu ngầm số 1 trước khi đi học tập tại Liên bang Nga (ngày 26/2/2011)
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, nói chuyện với cán bộ, thủy thủ kíp Tàu ngầm số 1 trước khi đi học tập tại Liên bang Nga (ngày 26/2/2011)
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, kiểm tra Phi đội Thủy phi cơ DHC-6, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 (tháng 9/2013). Ảnh: PV
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, kiểm tra Phi đội Thủy phi cơ DHC-6, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 (tháng 9/2013). Ảnh: PV
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, động viên cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 ngày 1/5/2015
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, động viên cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 ngày 1/5/2015
Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm đến biển, đảo và dành tình cảm đặc biệt đối với bộ đội Hải quân
Đại tướng Phùng Quang Thanh duyệt đội hình tàu nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Căn cứ Cam Ranh (ngày 7/5/2015)
Đại tướng Phùng Quang Thanh duyệt đội hình tàu nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Căn cứ Cam Ranh (ngày 7/5/2015)
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra tiến độ xây dựng cảng Quốc tế Cam Ranh, ngày 1/5/2015
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra tiến độ xây dựng cảng Quốc tế Cam Ranh, ngày 1/5/2015
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân, ngày 1/5/2015
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân, ngày 1/5/2015
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân, ngày 1/5/2015
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, tặng quà một gia đình ở Hà Nội có người thân đang công tác tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2010. Ảnh: PV
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, tặng quà một gia đình cán bộ ở Khu đô thị Cam Ranh, ngày 1/5/2015
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, tặng quà một gia đình cán bộ ở Khu đô thị Cam Ranh, ngày 1/5/2015

https://dulich.petrotimes.vn/

HQ Online

Nước mắm Hải quân - Thương hiệu người lính biểnNước mắm Hải quân - Thương hiệu người lính biển
Các đơn vị Hải quân khu vực miền Trung chủ động ứng phó bão số 5Các đơn vị Hải quân khu vực miền Trung chủ động ứng phó bão số 5
Đẩy mạnh vận chuyển, chi viện cho chiến trường Nam Bộ và Nam Trung BộĐẩy mạnh vận chuyển, chi viện cho chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ
Nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần qua công tác đảng, công tác chính trị ở Lữ đoàn tàu chiến đấu 162 Vùng 4 Hải quânNâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần qua công tác đảng, công tác chính trị ở Lữ đoàn tàu chiến đấu 162 Vùng 4 Hải quân
Hơn 100 tấn nông sản về TP HCM bằng tàu Hải quânHơn 100 tấn nông sản về TP HCM bằng tàu Hải quân