Đại sứ Mỹ hiến máu giúp bệnh nhân Việt

10:37 | 23/01/2016

445 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetrpTimes) - Ngày 22/1, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu tại sứ quán Mỹ. Đây là lần thứ 5 Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức hiến máu nhân đạo thay cho những món quà Tết dành tặng các bệnh nhân khó khăn.
dai su my hien mau giup benh nhan viet
Ngài Ted Osius - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tham gia hiến máu nhân đạo

Đợt hiến máu này công nhận thành quả của Chương trình Hiến máu Quốc gia trong việc nâng cao đáng kể nguồn cung máu của Việt Nam, đặc biệt từ nguồn hiến tặng, cũng như là những thành công tiếp nối của họ trong giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của hiến máu tự nguyện.

Tham gia đợt hiến máu năm nay có hơn 200 người, gồm cộng đồng người Mỹ tại Việt Nam, nhân viên sứ quán, một số bạn trẻ người Việt Nam, và đặc biệt là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius.

dai su my hien mau giup benh nhan viet

Chia sẻ với báo chí, Ngài Ted Osius cho biết đây là lần thứ 2 ông hiến máu tại Việt Nam và là lần thứ 5 ông tham gia hiến máu nhân đạo, đợt hiến máu gần nhất vào ngày 15/1/2015.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vui mừng khi thấy số lượng người hiến máu nhân đạo tăng dần qua mỗi năm. "Tôi biết rằng trước Tết là thời điểm số lượng người hiến máu giảm, lượng máu dự trữ ít hơn. Ngày Tết là dịp để chúng ta thể hiện tinh thần chia sẻ, thông qua hành động hiến máu, ĐSQ Mỹ mong muốn được góp phần cứu sống các bệnh nhân, như món quà cho cộng đồng trước kỳ nghỉ Tết đang đến gần", ngài Ted Osius nói.

dai su my hien mau giup benh nhan viet

Ông Phạm Tuấn Dương - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW trao giấy chứng nhận hiến máu cho ngài Ted Osius.

Theo ông Phạm Tuấn Dương, phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương chia sẻ: “Nhu cầu về máu ngày càng tăng và chừng nào còn người bệnh cần máu thì chừng đó còn thiếu máu. Những hoạt động hiến máu do Viện Huyết học phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và đặc biệt là các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam là thực sự cần thiết và ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt mỗi năm”.

Tham gia sự kiện hiến máu của Đại sứ quán Mỹ còn có nhân viên của một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, trong đó có các cán bộ của Đại sứ quán Nhật Bản. 

dai su my hien mau giup benh nhan viet Hơn 1.000 người đăng ký hiến tạng

N.H