Đại dịch bán độ toàn cầu: Đế chế ma quỷ

15:33 | 07/07/2011

539 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phải chờ đến lúc Wilson Raj Perumal bị bắt giữ, tất cả mới vỡ lẽ rằng giới túc cầu đang bị thao túng và bóp méo bởi các “ông trùm cá độ” châu Á.

Nhưng Perumal chỉ là một con cá mắc câu. Còn cả một mạng lưới mênh mông gồm các tổ chức, cá nhân vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng sẽ tiếp tục điều hành đế chế ma quỷ chống lại quy luật tự nhiên của trái bóng tròn…

Quét sạch Châu Á

Nhìn từ lịch sử, cá độ ở châu Á ra đời muộn hơn nhiều so với châu Âu hay những khu vực có nền kinh tế sớm phát triển khác. Nhưng có lẽ, chính bởi sinh sau đẻ muộn mà người châu Á có điều kiện đi tắt đón đầu, để nâng cấp trò đỏ đen này lên mức tinh hoa. Đó cũng là lý do, kể từ lúc cụm từ “tỉ lệ châu Á” (Asian Handicap) ra đời và được phủ sóng khắp Internet, nó đã tạo ra một cơn địa chấn với sức thu hút và phát triển kinh hoàng.

Với sự khác biệt, hay nói đúng hơn là tính ưu việt trội hơn hẳn so với tỉ lệ châu Âu, nhờ tính đa dạng về loại hình, cấp độ, thể loại…, Asian Handicap đã tạo nên một cơn sốt, một lối đi mới cho nhà cái cũng như những người chơi. Từ đây, nhu cầu phát triển, mở rộng thị trường và tìm cách thu lợi bất chính xuất hiện. Và để tìm cách “giết” nhà cái, các “ông trùm” làm độ châu Á đã dấn sâu vào từng giải đấu, từng đội bóng và thậm chí từng cá nhân để mua độ.

Trưởng ban tổ chức K.League Chung Mong-gyu (thứ 2 từ trái qua) cúi đầu xin lỗi công chúng vì scandal dàn xếp tỉ số

Cách đây chừng 10 năm, để mua độ một trận bóng, kẻ môi giới tốn không quá 10.000 USD. Nhưng bây giờ, con số đó phải nhân tới vài chục lần. Nhưng có sao. Bởi như chính lời Perumal cho biết thì nếu mua mất vài trăm ngàn USD mà bán được đến hàng triệu USD thì đó có khác gì siêu lợi nhuận. Thế là châu Á, nơi bóng đá vẫn bị coi là vùng trũng, ít bị soi mà lại giàu tiền của nhờ thị trường rộng lớn, người ta thi nhau cá độ rồi để có tiền cá độ thì chấp nhận bán độ cho các tay môi giới.

Theo giới phân tích, châu Á là nơi có lượng người chơi cờ bạc nói chung và cá độ bóng đá nói riêng lớn nhất thế giới. Hàng năm, doanh thu từ cá độ bất hợp pháp thông qua Internet toàn châu Á vượt ngưỡng 100 tỉ euro. Một con số ấn tượng gợi đến một ngành kinh doanh khổng lồ. Trong đó, riêng thị trường Trung Quốc với hơn 1,3 tỉ dân cộng thêm Macau, Đài Loan và Hongkong đã chiếm tới gần 60%. Phần còn lại được chia cho các thị trường nhỏ hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.

Những kẻ trong cuộc tính toán rằng, thị trường châu Á đang bị co hẹp lại, với việc ngày một ít nhà cái đưa các giải bóng đá của các nước châu Á lên mạng cá độ. Bây giờ, ngay cả những giải đấu của Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan vốn trước đây từng manh nha lên mạng cũng đều bị gạt ra. Điều đó có nghĩa, cơ hội mua bán độ các trận đấu thuộc các giải VĐQG châu Á cũng ít dần đi. Chuyển hướng là con đường đi tất yếu của các “ông trùm” mua độ sau khi đã vơ vét đủ tiền bạc từ vùng trũng của bóng đá thế giới.

Chiến lược xâm lấn

Theo chiến lược mới, vốn được thực hiện ổn định và thành công trong khoảng nửa thập kỷ trở lại đây, vòi bạch tuộc mua bán độ châu Á đã hướng sự ưu tiên sang các giải đấu, trận đấu mà các nhà cái làm độ trực tuyến trên mạng Internet. Theo tiêu chí này, các trận đấu của ĐTQG, các giải VĐQG châu Âu, Nam Mỹ hay các hạng đấu thấp hơn ở các quốc gia này đã được chọn để đặt vấn đề mua bán độ. Con đường đi của Perumal và hầu hết những “ông trùm” mua bán độ khác đều giống nhau chỗ đó.

Thế mới có chuyện, bây giờ, cả các trận đấu ở Serie A, Bundesliga… cũng dễ dàng bị “đế chế ma quỷ” xâm lấn. Thậm chí các giải đấu cấp FIFA như VCK U17 thế giới cũng có mùi. Những ai xem trận U17 Pháp – U17 Argentina (3-0) mới đây mà không thấy dấu hiệu bất thường trong cách chơi của U17 Argentina và tỉ lệ lên xuống độ trong trận mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, dễ làm độ nhất chính là các trận giao hữu quốc tế, vốn mang tính chất vô thưởng vô phạt.

Thủ môn Kim Byung-ji (Gyeongnam FC) thay mặt cầu thủ, trọng tài và HLV tại K.League hứa sẽ chấm dứt nạn dàn xếp tỉ số

Cách đây không lâu, FIFA cho xới tung hàng loạt các trận đấu cấp ĐTQG ở cả châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cuộc điều tra này xảy ra sau khi đường dây mua bán độ của Perumal bị phanh phui. Có điều, cùng thời gian Perumal bị bắt và ngồi tù chờ ngày xét xử, vẫn có vô số trận đấu bóng đá có mùi khác bị tình nghi có liên quan đến các mạng lưới cá độ châu Á. Dễ hiểu là giới làm độ đâu chỉ có mình Perumal. Không phải bắt Perumal là có thể giải quyết dứt điểm được bài toán cá độ, dàn xếp tỉ số. Bởi như đã nói, đế chế ma quỷ đã được hình thành trong bóng đá châu Á. Chiếc vòi bạch tuộc của nó vươn rộng tới đâu và hiểm họa ra sao vẫn còn hết sức khó lường.

Cuộc chiến gian nan

Từ cuối năm 2009, châu Á đã liên tiếp chứng kiến những nghi án cá độ, dàn xếp tỉ số kinh hoàng được đưa ra ánh sáng. Ở Trung Quốc là nghi án trọng tài bán độ. Hàn Quốc liên quan đến vô số cầu thủ và quan chức đội bóng. Hongkong, Malaysia, Nhật Bản… cũng không thoát khỏi vòng xoáy của đại nạn bán độ toàn cầu. Đó là lý do, các nước châu Á mà tiên phong là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản kêu gọi phối hợp hành động nhằm đưa ra cơ chế hữu hiệu chống lại sự thao túng và lấn át của các tổ chức mua bán độ.

Theo đó, ngoài chế tài trừng phạt nặng đối với hành vi cá độ trái phép, mua bán tỉ số các trận đấu bóng đá, các quốc gia châu Á còn phải đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức hơn nữa trong việc ngăn ngừa các hoạt động dàn xếp tỉ số có thể diễn ra. Kênh “cảnh báo trước” của FIFA trong trường hợp này được xem là đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nhưng để có thể đưa ra cảnh báo trước, coi đó như động thái khiến những kẻ mua bán độ không dám thực hiện ý đồ, mỗi quốc gia phải có được hệ thống phát hiện nhạy cảm và chính xác. Bởi nên nhớ, cảnh báo cũng chính là con dao hai lưỡi, sẽ phản tác dụng nếu gây bất ổn tâm lý cho đội bóng.

Mới đây, FIFA đã cử nhóm thanh tra của mình tới châu Á bàn giải pháp chống tiêu cực ở cấp độ toàn cầu.

Các cuộc thảo luận mới chỉ ở mức độ bước đầu. Sẽ cần thêm nhiều thời gian và đầu tư để mục tiêu làm trong sạch hóa bóng đá châu Á nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đạt được kết quả. Nhưng trước khi nói đến một giải pháp đồng bộ mang tính toàn cầu, cách tốt nhất là mỗi quốc gia nên tự cứu lấy nền bóng đá của chính mình. Bằng cách nào? Đó là nhiệm vụ của những người làm bóng đá châu Á, cho đến khi một cơ chế cho việc ra đời cá độ hợp pháp được triển khai.

Bongdaplus