Cựu chiến binh Dầu khí đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí

14:04 | 23/11/2021

363 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Có thể khẳng định 60 năm xây dựng và trưởng thành với những thành tựu to lớn của ngành Dầu khí có sự đóng góp to lớn của cựu chiến binh (CCB) trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CCB và làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Kể từ ngày thành lập Tổng cục Dầu khí (TCDK) mà tiền thân là Tổng cục Địa chất, những người lãnh đạo TCDK đã từng là sỹ quan cao cấp trong quân đội như các đồng chí Nguyễn Hòa, Phan Tử Quang, Trần Hồng Trang... đảm nhận chức vụ quan trọng của TCDK. Khi Hiệp định liên chính phủ năm 1980 giữa CHXHCN Việt Nam và Liên Xô về việc hợp tác tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí ở thềm lục địa Nam Viêt Nam và thành lập Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro, những người lính của Binh đoàn 318 là những người đầu tiên đào sú vẹt, nạo vét để xây dựng cảng dầu khí đầu tiên ở Việt Nam tại Vũng Tàu - là căn cứ dịch vụ dầu khí lớn nhất của Việt Nam và khu vực.

Hội CCB Vietsovpetro tổ chức về nguồn tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Khu tưởng niệm Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)
Hội CCB Vietsovpetro tổ chức về nguồn tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Khu tưởng niệm Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)

Sau đó, nhiều cán bộ chiến sỹ Binh đoàn 318 đã trở thành những cán bộ kỹ sư trong ngành Dầu khí. Đặc biệt, tại Vietsovpetro, sau 15 năm thành lập đã có hơn 2 ngàn sỹ quan, chiến sỹ trong quân đội phục viên chuyển ngành vào làm việc trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro, chiếm 1/3 số lượng CBCNV trong Vietsovpetro, nhiều đồng chí giữ cương vị quan trọng trong Ban lãnh đạo Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cũng như trong dây chuyền SXKD của Vietsovpetro, góp phần xây dựng Vietsovpetro trở thành đơn vị đầu tàu của ngành Dầu khí, đơn vị được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Có thể khẳng định 60 năm xây dựng và trưởng thành với những thành tựu to lớn của ngành Dầu khí có sự đóng góp to lớn của CCB trên mọi lĩnh vực SXKD, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CCB và làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Cùng với đó, trong những năm qua, Hội CCB Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt. Kết quả bình xét thi đua hàng năm các Hội cơ sở đều được công nhận là Hội trong sạch vững mạnh (TSVM), trong đó có 70% Hội cơ sở đạt TSVM xuất sắc và TSVM công tác giỏi. 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 3 năm liền Hội CCB Vietsovpetro được Trung ương Hội tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2017, bằng khen năm 2018, 2019 và bằng khen tổng kết 5 năm phong trào thi đua "CCB gương mẫu" (2014-2019), nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Giám đốc Vietsovpetro, Hội CCB Tập đoàn tặng giấy khen và Trung ương Hội tặng bằng khen. Năm 2020, Hội được Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng ủy Vietsovpetro giao phó, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo, Hội CCB Vietsovpetro tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị ngày 8/1/2002 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CCB trong giai đoạn cách mạng mới; Nghị quyết XI của Đảng bộ Vietsovpetro. Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết, Gương mẫu - Nghĩa tình”. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Động viên CCB hăng hái tham gia lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CCB và gia đình CCB. Thường xuyên đổi mới, nâng cao phương thức và hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của CCB, góp phần cùng toàn thể CBNCV Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất giai đoạn 2020-2025.

Trịnh Đình Quý, nguyên Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

Petrovietnam – Hành trình 60 năm khởi nguồn và phát triểnPetrovietnam – Hành trình 60 năm khởi nguồn và phát triển
Petrovietnam về đích trước 42 ngày chỉ tiêu khai thác dầu trong nướcPetrovietnam về đích trước 42 ngày chỉ tiêu khai thác dầu trong nước
Petrovietnam tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp quản trị doanh nghiệp khâu sau trong đại dịchPetrovietnam tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp quản trị doanh nghiệp khâu sau trong đại dịch
Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, tri ân nguyên lãnh đạo ngành Dầu khí Việt NamLãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, tri ân nguyên lãnh đạo ngành Dầu khí Việt Nam
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam ĐịnhChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định
Petrovietnam - 60 năm hướng về phía trướcPetrovietnam - 60 năm hướng về phía trước
Bảo hiểm PVI đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mìnhBảo hiểm PVI đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình
Bản sắc văn hóa PetrovietnamBản sắc văn hóa Petrovietnam

DMCA.com Protection Status