Công ty dầu mỏ Eni của Ý rút khỏi Pakistan
Eni cho biết các tài sản được đề cập trong thỏa thuận bao gồm 8 giấy phép phát triển và sản xuất và bốn giấy phép thăm dò.
Tập đoàn này đã có mặt tại Pakistan từ năm 2000, với sản lượng hydrocacbon là 7 triệu thùng dầu tương đương vào năm 2019.
Các hoạt động chính của Eni ở Pakistan bao gồm các cổ phần trong các mỏ Bhit và Badhra (với 40% cổ phần) cũng như Kadanwari (18,42%). Các cổ phần khác nằm trong giấy phép Latif (33,3%), Zamzama (17,75%) và Sawan (23,7%).
Tập đoàn Ý giải thích rằng việc bán này là một phần trong chiến lược của họ nhằm "đơn giản hóa danh mục đầu tư thượng nguồn" (thăm dò), tập trung vào các tài sản chiến lược và loại bỏ các hoạt động không thiết yếu, như được quy định trong kế hoạch chiến lược 2021-2024.
Eni lỗ ròng 8,56 tỷ euro vào năm 2020 do giá dầu và khí lao dốc do khủng hoảng y tế gây ra.
Nh.Thạch
AFP
- Các tổ chức phi chính phủ ngăn chặn Shell bán công ty con ở Nigeria
- Phân tích khả năng Mỹ cắt đứt huyết mạch dầu mỏ của Iran
- Chính quyền Biden liệu có mạnh tay với xuất khẩu dầu của Iran?
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 17/4: Mỹ liệu có thực hiện các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Iran
- Hà Lan sẽ đóng cửa mỏ khí đốt lớn khi Thượng viện thông qua luật