Công ty chip Trung Quốc "sốc" vì mất 4 tỷ USD sau cảnh báo cấm vận của Mỹ

17:26 | 08/09/2020

197 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giá trị thị trường của công ty sản xuất chip của Trung Quốc SMIC đã "bốc hơi" hàng tỷ USD sau khi Mỹ cho biết đang cân nhắc cấm xuất khẩu đối với công ty này.
Công ty chip Trung Quốc sốc vì mất 4 tỷ USD sau cảnh báo cấm vận của Mỹ - 1
Nhân viên bảo vệ bên ngoài trụ sở công ty SMIC ở Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Theo Bloomberg, giá cổ phiếu của SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), công ty sản xuất chip của Trung Quốc, đã giảm 23% trên sàn giao dịch Hong Kong trong phiên giao dịch ngày 7/9. Phiên lao dốc này khiến giá trị thị trường của SMIC "bốc hơi" khoảng 4 tỷ USD.

Giá cổ phiếu SMIC giảm mạnh sau khi Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác của Mỹ được cho là đang cân nhắc cấm vận đối với công ty này vì cho rằng SMIC có mối quan hệ ngầm với quân đội Trung Quốc và đe dọa đến các lợi ích của Mỹ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc tuần trước xác nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc đưa SMIC vào danh sách đen thương mại, theo đó các nhà cung cấp thiết bị và phần mềm của Mỹ cho SMIC phải có giấy phép của chính phủ.

SMIC là công ty hàng đầu về công nghệ điện tử của Trung Quốc, chuyên sản xuất chip điện tử cả trong quân sự lẫn dân sự. Trong khi đó, Mỹ là nhà cung cứng thiết bị và phần mềm lớn nhất cho SMIC. Trong số 30 nhà cung ứng hàng đầu cho SMIC có 10 doanh nghiệp của Mỹ.
Trước đó, Mỹ đã đưa hàng loạt chi nhánh của Huawei, tập đoàn hàng đầu về viễn thông của Trung Quốc, vào danh sách đen thương mại trong bối cảnh Washington gia tăng trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Mỹ thực sự cấm vận SMIC, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào nền công nghệ cao của nước này và đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung.

Về phía SMIC, công ty này đã ra thông cáo nói rằng họ cảm thấy “hoàn toàn sốc” và cho biết sẽ liên hệ với các cơ quan chính phủ Mỹ để giải quyết các “hiểu lầm”. SMIC khẳng định họ chỉ sản xuất thiết bị bán dẫn và cung cấp dịch vụ cho các mục đích thương mại và dân sự.

"Chúng tôi không có mối quan hệ với quân đội Trung Quốc", SMIC cho biết trong thông cáo.

Theo Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc