Công đoàn Dầu khí: Giao lưu và học tập theo các điển hình tiên tiến

14:46 | 06/07/2015

948 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều ngày 5/7, tại Hà Nội, CĐ DKVN đã tổ chức Giao lưu Học tập và làm theo các điển hình tiên tiến Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc nhân dịp Tổng LĐLĐVN tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Tham dự buổi giao lưu, về phía lãnh đạo TLĐ LĐVN có đồng chí Trần Văn Thuật - Trưởng ban Tổ chức TLĐ LĐVN, đồng chí Nguyễn Văn Đông - Trưởng ban Tuyên giáo TLĐ LĐVN; về phía Tập đoàn DKVN có đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN và các đồng chí Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN cùng các đồng chí lãnh đạo và các điển hình tiên tiến đến từ 15 Liên đoàn LĐ các tỉnh, TP, Công đoàn ngành TƯ.

Phát biểu chào mừng chương trình giao lưu, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cho rằng Đại hội Thi đua yêu nước của TLĐ LĐVN là sự kiện chính trị lớn, rất có ý nghĩa của phong trào công đoàn Việt Nam. Đồng thời, đồng chí cũng báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong 5 năm (2010-2015), CĐ DKVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do TLĐ LĐVN, Tập đoàn DKVN và CĐ DKVN phát động. Tổng kết phong trào thi đua hàng năm, có nhiều cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, nhiều tập thể đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc…

Trong suốt thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng luôn có vai trò rất quan trọng trong tất cả mọi hoạt động của cán bộ công nhân viên tập đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên đông đảo CNVCLĐ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Dầu khí:  Giao lưu và học tập theo các điển hình tiên tiến

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu chào mừng chương trình giao lưu

Thời gian tới, CĐ DKVN tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do TLĐ LĐVN phát động trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát triển và nang cao chất lượng các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Chương trình còn có dịp gặp gỡ, giao lưu với 3 đại biểu điển hình tiên tiến là anh Dư Anh Pháp đến từ Nhà máy thủy điện Việt Nguyên, Đăk Nông, là đoàn viên LĐLĐ tỉnh Đắc Lắc; chị Nguyễn Thị Thúy đến từ TCT Dệt may Nam Định, thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam và anh Nguyễn Xuân Quang, đến từ Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Giao lưu với 3 đại biểu điển hình tiên tiến
Giao lưu với 3 đại biểu điển hình tiên tiến

Anh Dư Anh Pháp ở miền Tây xa xôi, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, việc ứng dụng công nghệ hiện đại cũng có những hạn chế nhất định, đường sá đi lại khó khăn nhưng anh Pháp vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2014, anh có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất hệ thống làm mát nhớt tuần hoàn của tổ máy phát, làm lợi cho doanh nghiệp hàng năm khoảng 200 triệu đồng và đã được hội đồng xét duyệt sáng kiến của công ty công nhận sáng kiến và được khen thưởng.

Chị Nguyễn Thị Thúy đến từ Nam Định là một phụ nữ bản lĩnh, công việc của chị đòi hỏi phải luôn ứng phó nhanh với các tình huống xảy ra khi theo dõi, vận hành máy/thao tác hay, mối nối nhanh – đúng kỹ thuật tránh được những rủi ro gây lãng phí lớn. Năm 2000 chị đã đạt giải “Bàn tay vàng” ngành Sợi tại Hội thi thợ giỏi toàn quốc ngành Dệt may Việt Nam, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013, Huân chương lao động hạng Ba năm 2013, 8 năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở…

Đến từ Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, anh Trần Xuân Quang vừa vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 tại ĐH thi đua yêu nước lần thứ IX. Trong 20 năm gắn bó với ngành, lợi ích kinh tế anh Quang mang về qua các sáng kiến cải tiến kỹ thuật lên tới 10 triệu USD.

Phát biểu kết thúc chương trình, đồng chí Trần Văn Thuật - Trưởng ban Tổ chức TLĐ LĐVN vui mừng nhận thấy phong trào công đoàn DK đạt nhiều kết quả toàn diện, các chương trình có mục tiêu phương châm cụ thể và mong muốn rằng những sáng kiến của các đại biểu tiên tiến cần được nhân rộng, lan tỏa như 3 đại biểu tiên tiến giao lưu trong chương trình hôm nay.

Trưởng ban Tổ chức TLĐ LĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại buổi giao lưu
Trưởng ban Tổ chức TLĐ LĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại buổi giao lưu

Đồng chí cũng mong rằng phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, thực sự trở thành động lực to lớn cổ vũ, động viên công nhân, viên chức, lao động vươn lên lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lần thứ XII.

Cũng trong khuôn khổ buổi gặp mặt các đại biểu đã đi tham quan phòng Truyền thống ngành Dầu khí và nhận quà lưu niệm từ Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công đoàn Dầu khí:  Giao lưu và học tập theo các điển hình tiên tiến

Trưởng ban Tổ chức TLĐ LĐVN Trần Văn Thuật và Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao quà lưu niệm cho đại diện LĐLĐ các tỉnh

Công đoàn Dầu khí:  Giao lưu và học tập theo các điển hình tiên tiến

Trưởng ban Tuyên giáo TLĐ LĐVN Nguyễn Văn Đông và Trưởng ban Tuyên giáo PVN Trần Quang Dũng trao quà lưu niệm cho đại diện LĐLĐ các tỉnh

Công đoàn Dầu khí:  Giao lưu và học tập theo các điển hình tiên tiến

Phó chủ tịch CĐ DKVN Trần Ngọc Dũng và Nguyễn Mạnh Kha trao quà lưu niệm cho đại diện LĐLĐ các tỉnh

Công đoàn Dầu khí:  Giao lưu và học tập theo các điển hình tiên tiến

Các đại biểu dự buổi giao lưu tham quan phòng Truyền thống của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Công đoàn Dầu khí:  Giao lưu và học tập theo các điển hình tiên tiến

Thanh Huyền

Năng lượng Mới

DMCA.com Protection Status