Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu lần thứ III

10:33 | 16/09/2021

8,583 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trong 2 ngày 14 - 15/9/2021, đại diện các Công đoàn ngành Việt Nam là thành viên của Công nghiệp Toàn cầu (IndustriALL) gồm Dầu khí, Công Thương, Than - Khoáng sản đã tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu lần thứ III tại Zurich, Thụy Sỹ dưới hình thức trực tuyến kết nối với 110 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) có đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch CĐ DKVN và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chánh Văn phòng CĐ DKVN tham dự Đại hội.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu lần thứ III
Đoàn Chủ tịch Đại hội IndustriALL lần thứ III

Vào 15h00 ngày 14/9, Đại hội đã khai mạc với chủ đề “Đoàn kết cho lương lai công bằng”, với sự tham dự của hơn 6.000 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời từ hơn 600 công đoàn thành viên trên 110 quốc gia, vùng lãnh thổ đại diện cho trên 50 triệu công nhân, lao động. Tham dự Lễ khai mạc có Giám đốc tổ chức Lao động Quốc tế ILO Guy Ryder, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu lần thứ III
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan tham dự Đại hội IndustriALL lần thứ III

Phát biểu khai mạc, ông Jorg Hofmann - Chủ tịch IndustriALL nhấn mạnh kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá tình hình bối cảnh đại dịch Covid-19 toàn cầu hiện nay, những khó khăn thách thức với người lao động và tổ chức công đoàn. Đồng thời đưa ra thông điệp: Công đoàn phải đoàn kết cùng nhau bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch, đấu tranh chống lại biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đẩy mạnh việc xây dựng các tổ chức công đoàn theo ngành nghề.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu lần thứ III
Chủ tịch IndustriALL Jorg Hofmann phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, Tổng Thư ký Valter Sanches đã trình bày báo cáo của Ban Thư ký IndustriALL kêu gọi các tổ chức công đoàn cần đẩy mạnh việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động và tăng cường đoàn kết giữa các tổ chức công đoàn thành viên IndustriALL.

Trong đó, Tổng Thư ký khẳng định thế giới hiện nay đang phải đương đầu với đại dịch Covid-19; tình hình phân hóa xã hội, giàu nghèo; tình hình nội chiến diễn ra ở các nước; cuộc chiến cho tự do, dân chủ, quyền con người, công bằng xã hội vẫn đang diễn ra hàng ngày ở khắp các quốc gia, nhất là ở các nước đang phát triển. Trong thời gian tổ chức Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận các mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ mới.

Đại hội sẽ đưa ra hàng loạt thông điệp tiếp tục đấu tranh cho việc làm bền vững, công bằng, thương lượng tập thể cho người lao động trên khắp thế giới. Công đoàn IndustriALL cam kết không bỏ rơi người lao động ở bất cứ ngành nghề nào, ở khu vực, quốc gia nào. Toàn cầu hóa đưa các công đoàn gần nhau, chính sách công đoàn không bó hẹp trong phạm vi nhà máy, quốc gia mà là ý chí chung về quyền con người, về bình đẳng mà các tổ chức công đoàn hướng tới. Vì vậy đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi công đoàn, mỗi quốc gia và sự liên kết, đoàn kết quốc tế.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Toàn cầu lần thứ III
Tổng Thư ký IndustriALL nhiệm kỳ thứ III Atle Hoie

Cũng tại Đại hội đã tiến hành bầu ông Atle Hoie (Na Uy) là Tổng Thư ký nhiệm kỳ thứ III.

Bên lề Đại hội, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đã có các cuộc trao đổi, thảo luận trực tuyến với các đối tác là Công đoàn Dầu khí Nga, Belarus, Nhật Bản, Hàn Quốc… nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển, tình đoàn kết hữu nghị giữa CĐ DKVN với công đoàn các nước vì quyền lợi của người lao động và phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh trước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Trước đó, ngày 6/9, CĐ DKVN đã tham dự hội nghị của các tổ chức công đoàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nguyễn Tá

CĐ DKVN phát động thi đua “Công nhân, lao động ngành Dầu khí đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”CĐ DKVN phát động thi đua “Công nhân, lao động ngành Dầu khí đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”
Hết lòng vì người lao động Dầu khí trong đại dịchHết lòng vì người lao động Dầu khí trong đại dịch
Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thươngTấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương
CĐ DKVN tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác truyền thông công đoàn do IndustriALL tổ chứcCĐ DKVN tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác truyền thông công đoàn do IndustriALL tổ chức

DMCA.com Protection Status