Công an Hà Nội tiếp nhận đối tượng truy nã đỏ do Trung Quốc bàn giao

19:48 | 17/08/2015

2,923 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều 17/8, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an Hà Nội) phối hợp với Cục Đối ngoại (V12, Bộ Công an) tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Quốc Hùng (tức Hùng “lô”, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Công an Trung Quốc bàn giao.
Mang súng đến nhà người yêu để giải quyết mâu thuẫn
Vụ thanh toán và tự sát ở Phú Quốc diễn ra như thế nào?
Bàn giao đối tượng bắn người ở Phú Quốc cho Công an Kiên Giang
Bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại quán bia ở Phú Quốc

Đối tượng 41 tuổi này bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội truy nã đặc biệt vì có liên quan đến vụ nổ súng khiến một người chết và một người bị thương xảy ra sáng 24/2/2011, tại quán ăn đêm trên đường Âu Cơ (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Cụ thể, đêm 23/2/2011, anh Trương Đức Hạnh (32 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức sinh nhật cho bạn gái là chị Cấn Thị Tuyết tại quán bar (số 33 phố Chợ Gạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chị Tuyết bị một số thanh niên trong quán bar trêu ghẹo nên anh Hạnh can ngăn, to tiếng. Hai bên xảy ra xô xát, anh Hạnh bị nhóm thanh niên trên hành hung dẫn đến thương tích.

Cơ quan chức năng Việt Nam tiếp nhận đối tượng Hùng
Cơ quan chức năng Việt Nam tiếp nhận đối tượng Hùng

Trên đường đưa người yêu vào bệnh viên cấp cứu, chị Tuyết đã gọi điện cho một người bạn tên là Cường thông báo về việc anh Hạnh bị đánh trọng thương.

Ngay sau đó, anh Cường đến quán bar tìm nhóm thanh niên đánh anh Hạnh nhưng không thấy. Tại đây, anh Cường lại xảy ra xô xát với Nguyễn Bảo Lanh (tức Lanh “xít”, 41 tuổi, ở phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội). Được mọi người can ngăn nên hai bên ra về.

Rạng sáng 24/2/2011, anh Hạnh, chị Tuyết, anh Cường cùng anh Đặng Việt Thắng và một người bạn khác đến quán nhậu số 523 đường Âu Cơ ăn lẩu. Khi cả nhóm đang ăn, Lanh “xít” và Hùng “lô” cùng một số đối tượng khác đi trên 4 xe ôtô ập tới tấn công nhóm anh Hạnh.

Vừa bước vào quán, nhóm Lanh “xít” nổ súng bắn chỉ thiên. Sau đó, Lanh “xít” đạp cửa và hô lớn: Tao là Lanh “xít” đây, thằng nào dọa chém tao thì tao đến đây.

Thấy thái độ hung hãn của Lanh “xít”, anh Đặng Việt Thắng vội đáp: Anh Lanh định giết bọn em à. Không nói một lời, Hùng “lô” chĩa súng bắn 1 phát trúng đầu anh Đặng Việt Thắng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước khi bỏ đi, nhóm của Lanh “xít” xông vào đánh anh Cường trọng thương.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hùng “lô” và Lanh “xít” về hành vi giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do các đối tượng bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Lanh “xít” và Hùng “lô”, đồng thời đề nghị Cảnh sát Hình sự Quốc tế ra lệnh truy nã đỏ đối với 2 đối tượng này.

Sau nhiều năm mất dấu, vừa qua PC52 Công an Hà Nội xác định Hùng “lô” đang lẩn trốn tại Trung Quốc nên đã phối hợp với Công an nước bạn tiến hành bắt giữ.

Thiên Minh

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc