Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khuyến cáo Hàn Quốc
>> HÀN QUỐC: Tổng rà soát các lò hạt nhân
Một lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc gặp trục trặc
IEA đưa ra nhận xét trên sau khi mối lo sợ về an toàn nguyên tử đã khiến các lò phản ứng ở Hàn Quốc phải đóng cửa.
Trong phúc trình liên quan tới chính sách năng lượng nguyên tử, IEA nói họ hậu thuẫn cho chương trình nguyên tử của Hàn Quốc nhưng Seoul cần phải làm nhiều hơn nữa để phục hồi niềm tin của quốc tế sau sự cố xảy ra ở nhà máy nguyên tử Fukushima tại Nhật Bản hồi năm ngoái.
Hàn Quốc, nền kinh tế lớn vào hàng thứ tư tại châu Á, đang thiếu năng lượng để phát triển và phải phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu dầu và khí đốt.
Hiện nay Hàn Quốc có 23 lò phản ứng nguyên tử, cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu nhiên liệu cho nước này. Theo dự kiến tới năm 2024, Hàn Quốc sẽ có thêm 11 lò phản ứng nguyên tử nữa. Theo kế hoạch do chính phủ đề ra, Hàn Quốc đặt chỉ tiêu xuất khẩu 80 lò phản ứng nguyên tử trị giá 300 tỷ USD vào năm 2030.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp nguyên tử Hàn Quốc vừa bị một vụ tai tiếng lớn sau khi các cuộc điều tra về vấn đề phụ tùng an toàn giả mạo khiến hai lò phản ứng phải đóng cửa đồng thời người ta tìm thấy những chỗ rạn nứt tại một lò phản ứng khác.
Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích thiếu minh bạch trong vấn đề an toàn nguyên tử và về vấn đề quảng cáo các lò phản ứng nguyên tử.
Th.Long (Theo AP)
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại