CNOOC công bố lợi nhuận khủng năm 2011

13:40 | 09/04/2012

341 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Công ty TNHH Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) vừa công bố lợi nhuận ròng trong năm 2011 của hãng đã tăng 29% so với năm trước đó nhờ giá dầu tăng, bất chấp ảnh hưởng từ vụ tràn dầu trên mỏ Bồng Lai 19/3.

Một giàn khoan của CNOOC ở vịnh Bột Hải, phía Đông Trung Quốc

Cụ thể, lợi nhuận ròng của CNOOC trong năm 2011 là 70,26 tỷ nhân dân tệ (11 tỷ USD), tăng 29% so với 54,41 tỷ nhân dân tệ của năm 2010. Trong đó, sản lượng khai thác dầu khí ở nước ngoài chiếm 21% sản lượng ròng của CNOOC, so với 20% của năm 2010.

Nhưng cũng như nhiều công ty dầu mỏ khác trên thế giới, CNOOC đang cố gắng phát triển sản xuất và cắt giảm chi phí trong năm nay khi hãng tập trung vào mảng phát triển các nguồn tài nguyên độc đáo tốn kém hơn như là hydrocarbon ở các vùng nước sâu tại Vịnh Mexico, Biển Đông.

“Trong những năm tới, vùng nước sâu sẽ trở thành chiến trường quan trọng của hoạt động thăm dò của CNOOC, cũng như là một trong những nguồn quan trọng để dự trữ và tăng trưởng sản xuất”, Chủ tịch CNOOC Wang Yilin cho biết cho báo cáo hàng năm của công ty.

CNOOC cũng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng sản lượng 6 – 10% hàng năm trong giai đoạn 2011 – 2015, một phần bằng cách tập trung phát triển các nguồn tài nguyên độc đáo, như cát dầu và khí đá phiến sét.

Sản lượng năm 2011 của CNOOC đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ tràn dầu tại mỏ Bồng Lai 19/3 ở vịnh Bột Hải, phía Đông Trung Quốc, dẫn đến thiệt hại sản xuất tổng cộng 5,9 triệu thùng dầu quy đổi.

Phương Anh(Theo Reuters)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc