Chuyển động Năng lượng bền vững trong tuần qua (17/1- 23/1/2022): Kế hoạch "dán nhãn xanh" cho đầu tư khí đốt và hạt nhân vẫn còn gây nhiều tranh cãi

11:58 | 23/01/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Năng lượng bền vững tuần qua với nhiều bước tiến quan trọng như: Fortescue ký thỏa thuận dài hạn cung cấp hydro xanh cho Covestro; Tổng thống Colombia tìm kiếm liên minh toàn cầu để chấm dứt nhiên liệu hóa thạch; Cố vấn EU lo ngại về kế hoạch "dán nhãn xanh" cho đầu tư khí đốt và hạt nhân…
Chuyển động Năng lượng bền vững trong tuần qua (10/1- 16/1/2022): Mục tiêu phát thải 0 ròng đang được các nước chú trọngChuyển động Năng lượng bền vững trong tuần qua (10/1- 16/1/2022): Mục tiêu phát thải 0 ròng đang được các nước chú trọng
Chuyển động Năng lượng bền vững trong tuần qua (3/1- 9/1/2022): Mâu thuẫn gay gắt trong việc dán 'nhãn xanh' cho khí đốt và hạt nhânChuyển động Năng lượng bền vững trong tuần qua (3/1- 9/1/2022): Mâu thuẫn gay gắt trong việc dán 'nhãn xanh' cho khí đốt và hạt nhân
Chuyển động Năng lượng bền vững trong tuần qua (17/1 - 23/1/2022): Kế hoạch "dán nhãn xanh" cho đầu tư khí đốt và hạt nhân vẫn gây nhiều tranh cãi
Kế hoạch "dán nhãn xanh" cho đầu tư khí đốt và hạt nhân vẫn gây nhiều tranh cãi. Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Một trong những trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới chuẩn bị đi vào hoạt động

Theo hãng điện RWE của Đức hôm 13/1, việc vận hành tuabin tại một trong những trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới đã hoàn tất và các hoạt động chính thức dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2022.

Cố vấn EU lo ngại về kế hoạch "dán nhãn xanh" cho đầu tư khí đốt và hạt nhân

Các chuyên gia cố vấn về phân loại tài chính bền vững của Liên minh châu Âu (EU) lo ngại một dự thảo kế hoạch bao gồm khí đốt và hạt nhân, phụ thuộc quá nhiều vào lời hứa làm cho những nhiên liệu đó trở nên "xanh trong tương lai" thay vì đánh giá tác động thực sự của chúng hiện nay.

Đức cần "một nước Nga đáng tin cậy" để cung cấp khí đốt cho châu Âu

Đức quan tâm đến việc hợp tác với Nga về các nguồn năng lượng tái tạo và cần Nga để vượt qua cuộc khủng hoảng khí hậu, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Fortescue ký thỏa thuận dài hạn cung cấp hydro xanh cho Covestro

Công ty khai thác quặng sắt của Úc Fortescue Metals Group (FMG.AX) hôm 17/1 cho biết, họ dự định ký một thỏa thuận dài hạn để cung cấp cho nhà sản xuất hóa chất Đức Covestro AG (1COV.DE) hydro xanh và các dẫn xuất của nó.

Chính phủ Đức cam kết hỗ trợ chuyển đổi ngành công nghiệp sang trạng thái trung hòa với khí hậu

Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Robert Habeck cho biết hôm 17/1: Chính phủ Đức sẽ sử dụng bất kỳ quỹ nhà nước nào cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp của đất nước sang trạng thái trung hòa với khí hậu.

Imperial Oil đặt mục tiêu giảm 30% cường độ phát thải cát dầu vào năm 2030

Công ty Imperial Oil Ltd (IMO.TO) của Canada đặt mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính (GHG) từ các hoạt động khai thác cát dầu của mình xuống 30% vào cuối năm 2030 so với mức năm 2016, công ty cho biết hôm 19/1.

Tổng thống Colombia tìm kiếm liên minh toàn cầu để chấm dứt nhiên liệu hóa thạch

Đương kim tổng thống Colombia - Gustavo Petro đang kêu gọi các đồng minh có ý thức hệ trên khắp châu Mỹ Latinh và thế giới, cùng ông thành lập một khối liên minh mới để dẫn dắt nền kinh tế thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Chivy

vietinbank
ajinomoto