Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định

15:19 | 17/11/2021

3,224 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 17/11, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Tiếp đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; cùng các đồng chí trong HĐND, UBND, Giám đốc Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Về phía lãnh đạo Petrovietnam, có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy: Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn; Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng trao đổi với đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh Nam Định về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Petrovietnam luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước. Tính hết tháng 10 năm 2021, toàn Tập đoàn đã nộp NSNN 75,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm 2021 và vượt 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn chia sẻ, Petrovietnam đang hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021). Trong suốt quá trình 60 năm xây dựng và trưởng thành, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Dầu khí các thế hệ, Tập đoàn còn nhận được tình cảm, sự chung tay, góp sức hỗ trợ của các đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương trên cả nước.

Nhằm tri ân những tình cảm, hỗ trợ của nhân dân cả nước, với ý thức trách nhiệm của mình, Petrovietnam luôn xác định và đi đầu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tính đến đầu tháng 11/2021, Petrovietnam đã dành hơn 800 tỷ đồng tham gia phòng chống Covid-19, trong đó đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 hơn 554 tỷ đồng, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương các trang thiết bị, vật tư y tế giá trị như máy thở, xe cứu thương... nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Đối với tỉnh Nam Định, Tập đoàn cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ tỉnh thông qua các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng các cơ sở y tế, trường học, hỗ trợ xây dựng các nhà đại đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, góp phần giúp tỉnh Nam Định ổn định xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định
Lãnh đạo Petrovietnam trao hỗ trợ 2 xe cứu thương phục vụ công tác phòng chống dịch cho tỉnh Nam Định

Nhân dịp này, Petrovietnam đã trao hỗ trợ 2 xe cứu thương cho Sở Y tế tỉnh Nam Định nhằm chung tay cùng chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị bệnh cho các bệnh nhân Covid-19.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, đồng chí Phạm Gia Túc chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam, đồng thời ghi nhận truyền thống nhân ái, nghĩa tình của Tập đoàn trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là những hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành quả phòng, chống dịch, ổn định kinh tế trong trạng thái “bình thường mới” của tỉnh Nam Định

Lãnh đạo tỉnh Nam Định nhấn mạnh, với 2 xe cứu thương chất lượng cao được Petrovietnam hỗ trợ trong dịp này sẽ giúp tỉnh nâng cao điều kiện phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm thiểu rủi ro đáng tiếc trong công tác vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, nhất là trong điều kiện tình tình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, cam kết trong thời gian tới, Nam Định tiếp tục cố gắng tối đa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo tỉnh Nam Định đề nghị Petrovietnam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trên các lĩnh vực đầu tư các dự án kinh tế cùng các công trình an sinh xã hội.

* Bài viết triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.

Petrovietnam - 60 năm hướng về phía trướcPetrovietnam - 60 năm hướng về phía trước
Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Nguyễn Tri PhươngPetrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho 2 bệnh viện tỉnh Ninh BìnhPetrovietnam trao tặng xe cứu thương cho 2 bệnh viện tỉnh Ninh Bình
Petrovietnam trao tặng 2 xe cứu thương và 3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch tỉnh Cà MauPetrovietnam trao tặng 2 xe cứu thương và 3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch tỉnh Cà Mau
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 3 xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Petrovietnam trao tặngTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 3 xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Petrovietnam trao tặng
Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Phổi Trung ươngPetrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Phổi Trung ương
Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCMPetrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

H.A

DMCA.com Protection Status