Chính thức thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

19:02 | 05/01/2015

3,153 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2402/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

Trong quyết định nêu rõ: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2014.

Khuôn viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Trước đó, ngày 15/10/2014, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã công bố quy hoạch chi tiết 1/500 trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch gần 43ha thuộc địa bàn xã Dục Tú và Mai Lâm (huyện Đông Anh), với quy mô đào tạo khoảng 9.500 sinh viên.

Diện tích đất trong quy hoạch sẽ được sử dụng làm khu hiệu bộ, khu giảng dạy, khu thực hành, thư viện, sân thể thao, cây xanh, đường giao thông.

Trong đó, thiết kế kiến trúc xây dựng nổi bật là công trình cao năm tầng (khu giảng đường, khối lớp học) và khu vực xây dựng các công trình cao chín tầng (công trình thuộc khối hành chính hiệu bộ tổng hợp, trung tâm hội nghị quốc tế).

Được biết khi đi vào hoạt động, trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ đào tạo những chuyên ngành mang bản sắc đặc thù của Hà Nội như: Văn hóa lịch sử Thăng Long, môi trường xây dựng và quản lý đô thị, giao thông đô thị…

Hiện tại, trường Đại học Thủ đô Hà Nội cũng đang được người dân địa phương kỳ vọng sẽ là "khu đô thị giáo dục" góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Huy An (Tổng hợp)