Chính phủ Đức có kế hoạch đẩy nhanh việc mở rộng năng lượng gió và mặt trời

17:23 | 03/06/2021

|
(PetroTimes) - Reuters ngày 2/6/2021 đưa tin Chính phủ Đức đã đưa ra dự thảo luật về chương trình bảo vệ khí hậu, trong đó có kế hoạch đẩy nhanh việc mở rộng năng lượng gió và mặt trời vào năm 2030. Kế hoạch mới có mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất năng lượng gió ven bờ đạt công suất 95GW vào năm 2030, so với mục tiêu ban đầu là 71GW; năng lượng mặt trời là 150GW, so với mục tiêu ban đầu là 100GW. Năm 2020, năng lượng gió ven bờ của Đức đạt công suất 54,4GW và năng lượng mặt trời là 52GW.

Tòa án Hiến pháp Đức yêu cầu Chính phủ Đức đưa mục tiêu rõ ràng về khí thải sau 2030Tòa án Hiến pháp Đức yêu cầu Chính phủ Đức đưa mục tiêu rõ ràng về khí thải sau 2030

Von der Leyen: Phán quyết của Toà án Hiến pháp Đức về khí hậu là cơ hội to lớn cho Châu ÂuVon der Leyen: Phán quyết của Toà án Hiến pháp Đức về khí hậu là cơ hội to lớn cho Châu Âu
Chính phủ Đức có kế hoạch đẩy nhanh việc mở rộng năng lượng gió và mặt trời
Turbine gió của trang trại gió có tên gọi là "HelWin-Cluster" nằm ngoài khơi cách đảo Heligoland của Đức 35 km về phía bắc. Ảnh: Reuters/Fabian Bimmer/Tư liệu

Dự thảo luật về chương trình bảo vệ khí hậu được đưa ra sau khi Tòa án Hiến pháp Đức vào tháng 4/2021 đã đưa ra phán quyết cho rằng Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đã thất bại trong việc đề ra kế hoạch cắt giảm khí thải sau năm 2030, trên cơ sở khiếu nại của các nguyên đơn về luật khí hậu năm 2019.

Vừa qua, chính phủ Đức đã thông qua một dự thảo luật với các mục tiêu cắt giảm CO2 tham vọng hơn, trong đó có mục tiêu cân bằng carbon vào năm 2045 và cắt giảm khí thải của Đức 65% vào năm 2030 so với mức của năm 2019, đề ra mục tiêu cắt giảm thêm 10% so với mục tiêu trước kia là 55%.

Chương trình bảo vệ khí hậu cũng đề xuất một quỹ hỗ trợ 7,8 tỷ Euro (9,5 tỷ USD) cho năm 2022, trong đó bao gồm 2,5 tỷ Euro để tân trang các tòa nhà và 1,8 tỷ Euro trợ cấp cho việc mua xe ô tô điện. Kế hoạch cũng bao gồm việc tăng gấp đôi hỗ trợ để giúp đỡ ngành công nghiệp trong quá trình cắt giảm khí thải CO2, đặc biệt là trong sản xuất thép và xi măng. Tuy nhiên, các cam kết tài chính chỉ được thông qua sau cuộc bầu cử liên bang ở Đức tháng 9/2021./.

Thanh Bình