Chính phủ Đan Mạch ‘đau đầu’ vì nhiều tiền

10:59 | 21/04/2018

705 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thiếu hụt tài chính là vấn đề khiến rất nhiều chính phủ trên thế giới phải đau đầu, cho dù đó có là các cường quốc kinh tế. Thế nhưng với Đan Mạch, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Theo hãng tin Bloomberg, Copenhagen đang phải loay hoay với việc có khá nhiều tiền và ít các khoản nợ.

Tính đến tháng 3, số tiền Chính phủ Đan Mạch gửi tại Ngân hàng Trung ương nước này đã lên tới 34 tỷ USD - cao gấp đôi mục tiêu ban đầu và là mức cao nhất trong 3 năm qua. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Chính phủ Đan Mạch mất hàng triệu USD tiền lãi, bởi Ngân hàng Trung ương nước này đang áp dụng lãi suất âm. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ trên GDP của Đan Mạch cũng chỉ bằng nửa mức trung bình tại châu Âu, gây sức ép lên thanh khoản thị trường trái phiếu.

Hiện Copenhagen đang tìm biện pháp nhằm giảm số tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương, đồng thời tăng tính thanh khoản, ít nhất là tại các mảng chủ chốt.

Tuần trước, chính phủ nước này tuyên bố sẽ mua 3,6 tỷ kroner chứng khoán do hãng dịch vụ tài chính KommuneKredit phát hành - công ty thuộc sở hữu của chính quyền địa phương. Theo nhà phân tích Jan Ostergaard của Danske Bank, động thái này nằm ngoài kế hoạch nợ công năm nay và sẽ giúp tăng nhu cầu cấp vốn.

Đan Mạch cũng sở hữu 180 tỷ kroner trái phiếu bảo đảm đang lưu hành. Đây là số trái phiếu được phát hành bởi các ngân hàng cho vay thế chấp để cấp vốn cho những dự án nhà ở xã hội. Do đó, cơ quan quản lý nhà quốc gia Đan Mạch đang có kế hoạch thay thế số trái phiếu này bằng trái phiếu mới được chính phủ bảo đảm. Chính phủ đặt mục tiêu 10 năm cho quá trình chuyển đổi này.

Ông Ostergaard dự báo quá trình này sẽ không mất đến 10 năm bởi chính phủ đang quá "đau đầu" vì nhiều tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và nhu cầu vay nợ thấp như hiện tại.

Báo điện tử Chính phủ