Chìm tàu đánh cá, 5 ngư dân gặp nạn

20:49 | 18/01/2014

1,194 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một vụ chìm tàu xảy ra sáng sớm nay (18/1) ở biển Thuận An, Thừa Thiên-Huế làm 5 ngư dân gặp nạn. Đến cuối giờ chiều nay đã tìm thấy được thi thể 3 nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 18/1, tại khu vực cửa biển Thuận An ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, chiếc tàu cá số hiệu TTH – 26669 TS do ông Hồ Minh Hiền (43 tuổi, ở làng Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng đang chạy vào đất liền lúc này cách bờ khoảng 1 km bất ngờ bị sóng đánh chìm.

Chiếc tàu gặp nạn được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ


Trên tàu lúc này gồm có các ngư dân: Hồ Minh Hiền, Võ Văn Hoàng (41 tuổi), Phạm Tòa (43 tuổi), Phạm Thú (46 tuổi), Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, cùng ở Thuận An).

Nhận được thông tin, lực lượng Bộ đội Biên Phòng Thừa Thiên-Huế đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ tổ chức ứng cứu. Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được ông Hồ Minh Hiền đưa vào bờ an toàn.

Được biết, tàu cá TTH-6629 ra khơi đánh cá vào ngày 16/1. Trong lúc gặp nạn thời tiết trên biển sóng lớn, trời lạnh nên việc tìm kiếm, cứu nạn gặp không ít khó khăn.

Đến chiều nay, Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An (huyện Phú Vang) cho biết đã tìm thấy được thi thể anh Võ Văn Hoàng, Phạm Tòa và Nguyễn Văn Hải. Riêng ngư dân Phạm Thú vẫn chưa tìm thấy.

Hiện chiếc tàu gặp nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.

Người nhà các nạn nhân đau đớn và vật vã


Theo lời ngư dân Hồ Minh Hiền, người sống sót duy nhất, kể lại chiếc tàu của ông đi biển đánh cá vào ngày 16/1, đến sáng 18/1 chạy vào đất liền. Tuy nhiên khi tàu vừa chạy vào cửa biển Thuận An bất ngờ tàu chết máy. Các ngư dân đi trên tàu vừa sửa máy vừa phát tín hiệu cấp cứu. Nhưng do sương mù dày đặc, sóng biển lớn đánh làm thuyền chìm dần.


P.Đông

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc