Chi tiêu quốc phòng châu Á lần đầu tiên vượt châu Âu

11:04 | 15/03/2013

517 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Các quốc gia châu Á năm ngoái đã lần đầu tiên vượt qua châu Âu về ngân sách quốc phòng. Báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến lược (IISS) hôm qua cho rằng sự bành trướng quân sự của Trung Quốc và sự co rút của các nền kinh tế châu Âu là nguyên nhân dẫn đến kết quả trên.

 

Sự bành trướng quân sự của Trung Quốc đã khiến chi tiêu quốc phòng của châu Á lần đầu tiên vượt châu Âu trong năm 2012

Trong bản báo cáo thường niên về quân đội các nước, IISS cho hay ngân sách thực sự của quân đội Trung Quốc tăng 8.3% trong năm 2011 và 2012, trong khi cả châu Á tăng 4.94% năm ngoái, lên tới khoảng 287.4 tỉ USD.

Cùng lúc đó, chi tiêu quốc phòng trong các quốc gia NATO ở châu Âu giảm xuống mức của năm 2006 vì bị cắt giảm ngân sách, theo IISS.

Bản báo cáo cũng nói rằng Mỹ tiếp tục là quốc gia có chi phí quốc phòng cao nhất thế giới, chiếm khoảng 45.3% ngân sách dành cho quốc phòng của tất cả các quốc gia toàn cầu cộng lại.

Nh.Thạch  (Theo Reuters)