Chevron tăng cường sản xuất khí đốt tự nhiên tái tạo từ phân bò

14:25 | 25/08/2021

|
(PetroTimes) - Mêtan là tác nhân thứ hai gây biến đổi khí hậu. Sản xuất khí tự nhiên tái tạo có chứa mêtan đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề khí hậu.
Chevron tăng cường sản xuất khí đốt tự nhiên tái tạo từ phân bò
Một cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên tái tạo

Bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các nhà bảo vệ môi trường, họ coi khí tự nhiên tái tạo chỉ là vỏ bọc để giữ nhiên liệu hóa thạch trong hỗn hợp năng lượng, Chevron vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực theo hướng này. Tập đoàn dầu khí Mỹ đang thực hiện dự án chuyển đổi phân bò thành khí đốt tự nhiên tái tạo tại Mỹ.

Cùng với đối tác Brightmark LLC, chuyên gia về các giải pháp quản lý chất thải, Chevron thông báo rằng liên doanh giữa hai công ty sẽ xây dựng 10 cơ sở chuyển đổi phân bò thành khí đốt tự nhiên tái tạo mới nhằm cung cấp năng lượng cho các xe tải đường dài tại Mỹ. Trước đó vài tháng, hai bên đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng 28 cơ sở tương tự ở 7 bang nước Mỹ, cơ sở đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay.

Hiện tại, chi phí xây dựng một nhà máy kiểu này là 30 triệu USD. Dự án bao gồm thu giữ khí mêtan từ các trang trại chăn nuôi gia súc, chôn ủ và biến khí này thành nhiên liệu sạch hơn. Cần lưu ý rằng nông nghiệp đóng góp hơn 38% vào lượng phát thải khí mêtan toàn cầu, do vậy việc giảm lượng khí này trong nông nghiệp là một vấn đề quan trọng trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính.

“Chúng tôi tin rằng đây là một giải pháp tốt cho nhiên liệu các-bon thấp. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có giúp một số lượng lớn xe tải đường dàu ở Mỹ chuyển đổi sang nhiên liệu sạch”, Andy Walz, chủ tịch bộ phận nhiên liệu của Chevron cho biết.

Bùng nổ khí đốt tự nhiên ở Địa Trung Hải có thể trở thành nguy cơ mới đối với sự ổn định của khu vựcBùng nổ khí đốt tự nhiên ở Địa Trung Hải có thể trở thành nguy cơ mới đối với sự ổn định của khu vực
Ai Cập nghiên cứu khả năng xuất khẩu khí đốt sang châu ÂuAi Cập nghiên cứu khả năng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu
Ai Cập chuyển đổi hơn 2.200 xe buýt công cộng sang khí đốt tự nhiênAi Cập chuyển đổi hơn 2.200 xe buýt công cộng sang khí đốt tự nhiên

Nh.Thạch

AFP