Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu của Shell ở Singapore

09:37 | 30/09/2011

1,311 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân viên cứu hỏa ngày 29/9 đã nỗ lực dập tắt đám cháy kéo dài hơn 24 giờ tại một nhà máy lọc dầu của công ty dầu mỏ khổng lồ Royal Dutch Shell plc ở Singapore, buộc Shell phải đóng cửa một số cơ sở lọc dầu và sơ tán gần hết nhân viên tại đây.

Cơ sở trên nằm ở Pulau Bukom, một hòn đảo nằm ở ngoài khơi cách bờ biển Singapore 5km, nơi có cơ sở lọc dầu lớn nhất của Shell có công suất 500.000 thùng/ngày.

Đám cháy đã kéo dài tới tận trưa ngày 29/9 khi người ta nghe thấy ít nhất 3 tiếng nổ vào chiều 28/9 và thấy một “quầng lửa khổng lồ bùng lên trời”.

Hiện chưa có thông tin gì về thương vong.

Vụ cháy xảy ra tại nhà máy lọc dầu Pulau Bukom, nằm cách đất liền Singapore khoảng 5km.

Các nguồn tin cho biết ngọn lửa bùng phát lúc 1h15 chiều ngày 28/9 giờ địa phương.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội và khói đen bốc lên từ nhà máy Pulau Bukom.

Đám cháy kéo dài hơn 24 giờ.

Shell cho biết không ai bị thương nặng trong vụ hoả hoạn.

Shell tin rằng vụ hoả hoạn là một tai nạn.

Singapore là một trong ba trung tâm lọc dầu lớn nhất thế giới và hiện là đầu mối giao dịch dầu then chốt ở châu Á. Nước này cũng là trung tâm sản xuất và xuất khẩu hóa dầu lớn nhất của Shell ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Xem clip:

Vân Chi (Theo Kyodo/AP)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc