Châu Á háo hức mua dầu của Nga

14:00 | 02/07/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Châu Á đã là điểm đến của các nguồn cung cấp tài nguyên năng lượng của Nga do nhu cầu cao về dầu, khí đốt và than đá.
Nga đứng thứ ba về sản lượng dầu trung bình hằng ngàyNga đứng thứ ba về sản lượng dầu trung bình hằng ngày
Đức, Canada đàm phán về kho LNG để xuất khẩu sang châu ÂuĐức, Canada đàm phán về kho LNG để xuất khẩu sang châu Âu
Châu Á háo hức mua dầu của Nga
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình Rossiya-24, Nga đã chuyển hướng một phần đáng kể dầu và các sản phẩm dầu mỏ của mình sang thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

"Hiện tại, trong môi trường mà các quốc gia không thân thiện tuyên bố và các hành động thiết thực dẫn đến giảm tiêu thụ dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga, khối lượng dầu thô khá lớn của chúng tôi, thị phần dầu và các sản phẩm dầu mỏ đã được chuyển hướng sang thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Dầu của chúng tôi và các sản phẩm dầu mỏ được mua thỏa thích. Nói chung, chúng tôi hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng ở Châu Á - Thái Bình Dương hết khả năng của mình", Novak nói.

Ông nói thêm, châu Á đã là điểm đến của các nguồn cung cấp tài nguyên năng lượng của Nga, và đã là một trong những điểm đến quan trọng trong nhiều năm của Nga do nhu cầu cao về dầu, khí đốt và than đá.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto