Châu Á đang mua quá nhiều vũ khí của Mỹ
Máy bay vận tải quân sự C-130J của Không lực Ấn Độ. Brunei sẽ mua loại máy bay vận tải do Mỹ chế tạo này để hiện đại hoá không lực |
Đó là thông tin do tạp chí chuyên về quốc phòng HIS Jane tiết lộ vào hôm 13/6.
Theo tạp chí này thì trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến nay các quốc gia vùng châu Á Thái Bình Dương đã gia tăng đến 71% lượng vũ khí nhập khẩu.
Một chuyên gia của tạp chí này cho biết mức độ gia tăng đặc biệt cao trong năm 2015 và từ các quốc gia xung quanh Biển Đông. Trong số đó có Philippines nằm trong top 10 quốc gia nhập khẩu vũ khí của thế giới.
Các nước châu Á nhập khẩu nhiều vũ khí do tình trạng căng thẳng ở Biển Đông sau khi Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và tăng cường lực lượng quân sự tại vùng này.
Quốc gia đứng đầu danh sách nhập khẩu vũ khí của thế giới là Arập Xê út, kế đó là Ấn Độ, Úc xếp thứ sáu, và Hàn Quốc xếp thứ bảy.
Các chuyên gia dự đoán trong năm 2016, khối lượng buôn báo vũ khí tiếp tục gia tăng một phần là do Ấn Độ đang thay thế kho vũ khí cũ kỹ của mình.
Các quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu là Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Đức.
Th.Long
AP, AFP, Reuters
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương