Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Chăm lo đội ngũ người lao động vì sự phát triển bền vững của PVN

10:36 | 02/09/2020

3,708 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trải qua chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí Việt Nam đã luôn giữ vững tinh thần, khí phách của những người đi tìm lửa, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, dấn thân cống hiến, tạo dựng nên một nền công nghiệp Dầu khí hiện đại, đồng bộ từ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí, phát triển công nghiệp khí, công nghiệp điện đến chế biến và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao.

Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2020) là dịp để ôn lại truyền thống vinh quang của ngành Dầu khí, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam (DKVN), tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, công đoàn viên, các thế hệ người lao động Dầu khí qua các thời kỳ…, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, nồng nhiệt và chân thành nhất!

Chăm lo đội ngũ người lao động vì sự phát triển bền vững  của PVN
Người lao động nhà máy Đạm Cà Mau

Những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dù trải qua muôn vàn khó khăn, bao thăng trầm gian khổ vẫn luôn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiên phong trong hợp tác, hội nhập quốc tế, làm chủ công nghệ hiện đại, xây dựng được đội ngũ những người làm Dầu khí hùng hậu, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; đóng góp xứng đáng, thiết thực vào công tác an sinh xã hội.

Là tổ chức đại diện của hơn 60 nghìn đoàn viên và người lao động, Công đoàn DKVN cùng các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn luôn phát huy tốt vai trò của mình, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động (CNVCLĐ) với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và thiết thực, động viên, khích lệ CNVCLĐ toàn ngành hăng hái thi đua, vượt mọi khó khăn và thách thức. Trong đó nổi bật nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua vượt khó trên các dự án công trình trọng điểm, từ đó đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời góp phần hoàn thành suất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm của Tập đoàn.

Với sự hỗ trợ, quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương nơi ngành Dầu khí hoạt động, thành tích vẻ vang của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hôm nay được tạo nên bởi tâm sức, trí tuệ của hơn 60 nghìn người lao động và hàng chục nghìn cán bộ, công nhân viên các thế hệ đi trước, cũng mang đậm dấu ấn đồng hành của Công đoàn DKVN và các cấp công đoàn.

Sau gần 30 năm hoạt động, Công đoàn DKVN đã trở thành một trong những Công đoàn ngành quan trọng và lớn mạnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các Công đoàn ngành nghề quốc tế. Bằng những hoạt động sáng tạo, phong phú, thiết thực, Công đoàn DKVN luôn đồng hành cùng Tập đoàn trên từng chặng đường phát triển, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời tuyên truyền, động viên ổn định tư tưởng để đội ngũ người lao động Dầu khí gắn bó, yêu nghề, không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng hoàn thành mọi nhiệm vụ của Tập đoàn được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó.

Là những người tiếp nối, truyền lửa từ những thế hệ cán bộ công đoàn đi trước, Công đoàn DKVN tri ân sâu sắc những cán bộ, công đoàn viên, người lao động Dầu khí qua các thời kỳ vì những nỗ lực quên mình, vì những gian khổ hy sinh, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, của Tập đoàn, góp phần ý nghĩa vào sự phát triển kinh tế của đất nước trong những năm qua. Đặc biệt, biết ơn đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, đã luôn nhiệt tâm ủng hộ, tận tâm cống hiến góp sức để các phong trào của Công đoàn DKVN trở thành hoạt động ý nghĩa, hiệu quả và nhân văn hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao hơn.

Chăm lo đội ngũ người lao động vì sự phát triển bền vững  của PVN
Kỹ sư của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất kiểm tra thiết bị tại nhà máy

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với các cấp Công đoàn trong toàn Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên kịp thời CNVCLĐ, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn thách thức hiện nay khi phải đối mặt với cuộc “khủng hoảng kép” khi giá dầu ở mức thấp kéo dài và dưới tác động của đại dịch Covid-19, để mỗi người lao động nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Tập đoàn và của các đơn vị, từ đó phát huy mạnh mẽ nội lực, xây dựng mục tiêu, tư duy và hành động của mình.

Công đoàn sẽ giữ vững vai trò nòng cốt tiếp tục duy trì và tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, bằng các chương trình, chuyên đề cụ thể và thiết thực, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hiến kế giải pháp lao động an toàn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ CNVCLĐ trước những khó khăn thách thức đang đặt ra, góp phần cùng Tập đoàn, các đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD được giao.

Chăm lo, đời sống, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn. Công đoàn DKVN và các cấp Công đoàn trong toàn ngành đều sẽ bám sát kế hoạch của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, tích cực chủ động tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng phương án, kế hoạch giải pháp triển khai, hoàn thiện các cơ chế chính sách có liên quan, bố trí sắp xếp việc làm, tích cực nắm bắt tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư người lao động để tham gia đóng góp ý kiến với Tập đoàn và các đơn vị, thực hiện tốt các chế độ chính sách, không ngừng củng cố mối quan hệ lao động hài hoà trong từng đơn vị, không ngừng nâng cao đời sống, ổn định việc làm, thu nhập và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quan tâm đến các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, phát huy tinh thần người Dầu khí, kết nối và gắn bó trong “mái nhà chung” Petrovietnam.

Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, dù trong hoàn cảnh nào, mỗi người Dầu khí sẽ phát huy truyền thống tự hào, bản lĩnh và trí tuệ người Dầu khí, tiếp tục đóng góp nhiều hơn trong việc xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững, tiếp tục lập nên những thành tích mới, thành công trong giai đoạn mới.

Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

DMCA.com Protection Status