Cha tử vong vì bị hai con trói vào chân giường

07:09 | 23/03/2019

110 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy cha nhậu say hay gây chuyện với mẹ, anh em Lượng trói ông nhiều giờ trong phòng khiến nạn nhân bị ngạt.

Chiều 22/3, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Huỳnh Tấn Lượng (35 tuổi) mức án 8 năm tù, Huỳnh Tấn Long (26 tuổi, em Lượng) 7 năm tù cùng về tội Giết người.

Cha tử vong vì bị hai con trói vào chân giường
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Thanh Châu.

Theo cáo trạng, tối 11/8/2018, cha của Lượng (59 tuổi) về nhà ở thị trấn Ninh Hải, huyện Ninh Hải, trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Ông lớn tiếng chửi vợ rồi đập phá mọi thứ. Lượng cùng Long bức xúc, lấy dây trói cha vào chân giường trong phòng.

Sáng hôm sau, mẹ Lượng phát hiện chồng đã tử vong do bị ngạt. Hai người con đến công an đầu thú.

"Cha tôi thường xuyên uống rượu, lần nào say ông cũng quậy mẹ, đập phá đồ đạc. Chúng tôi và mẹ đã chịu đựng nhiều năm. Hôm đó vì không kìm chế được nên mới xảy ra cớ sự", Lượng lí nhí khai trước toà.

Theo VNE

Cô gái ngoại quốc rơi từ cầu vượt xuống đất tử vong
Một nhân viên bưu điện bị xe tải cán tử vong
Học sinh lớp 7 bị xe khách kéo lê trước cổng trường
Hai vợ chồng 80 tuổi bị tàu hỏa đâm tử vong
Nữ sinh đi xe máy điện tử vong sau va chạm với xe tải
2 nữ tu sĩ đi bộ qua đường bị ô tô đâm tử vong

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc