Cặp vợ chồng mua bán hơn 5.000 viên thuốc lắc

09:00 | 11/03/2013

886 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Vợ chồng Mạnh - Sâm câu kết với nhiều đường dây ma túy ở các tỉnh thành và có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với cơ quan chức năng.

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) cho biết đã bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy tổng hợp, thu giữ hơn 5.000 viên thuốc lắc, 100 gam ma túy đá, heroin, cần sa…

Trước đó, chiều ngày 7/3, tại số nhà 14/45 Lê Lợi (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Hồng Mạnh (43 tuổi) và vợ là Đặng Thị Thu Sâm (41 tuổi) đều ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, đang có hành vi mua bán trái phép ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc loại mới), hơn 100g ma túy đá, cùng một số heroin và cần sa…

Vợ chồng Mạnh - Sâm và tang vật - ảnh TĐ

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Mạnh là đối tượng giang hồ cộm cán, từng sử dụng vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn, gây mất trật tự an toàn xã hội, từ lâu đã nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng công an. Tháng 6/1998, Mạnh cũng đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 3 năm tù giam.

Một thành viên trong ban chuyên án cho biết, đường dây ma túy do vợ chồng Mạnh và Sâm cầm đầu kết nối với nhiều đường dây tội phạm ma túy khác từ nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan công an. Chúng nhập cùng lúc nhiều loại ma túy từ các tỉnh về, không chỉ cung cấp cho các “đại lý” tại địa bàn nội, ngoại thành Hải Phòng, mà còn chuyển giao cho nhiều đầu lậu ở các địa phương lân cận.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

T.M

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc