Cảnh sát Ấn Độ được yêu cầu không cười quá tươi

08:26 | 15/10/2018

887 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong thời gian gần đây, các nhà chức trách Ấn Độ lo sợ rằng thái độ hiếu khách quá mức của cảnh sát nước này tại các sân bay có thể dẫn đến một mối đe dọa tấn công khủng bố vì "điều kiện an ninh lỏng lẻo". Đó là lý do tại sao nhân viên cảnh sát được yêu cầu không nên cười quá tươi, theo BBC.
canh sat an do duoc yeu cau khong cuoi qua tuoi
Một nữ cảnh sát Ấn Độ

Lực lượng an ninh công nghiệp (CISF) của Ấn Độ chịu trách nhiệm về an toàn hàng không, muốn nhân viên của mình "thận trọng hơn là thân thiện".

Các nhân viên cảnh sát được yêu cầu chuyển từ một "nụ cười rộng" sang "mỉm cười", theo báo Indian Express.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Ấn Độ được yêu cầu cải thiện tiêu chuẩn hoặc thay đổi hành vi của họ.

Tháng 7/2017, cảnh sát làm việc trong Cục dự trữ bang Karnataka được yêu cầu giảm cân, nếu không sẽ bị sa thải.

Và vào năm 2004, cảnh sát ở bang Madhya Pradesh được yêu cầu để râu bởi vì các quan chức của họ nghĩ rằng một sĩ quan cảnh sát có râu sẽ có “uy” hơn khi làm nhiệm vụ.

Ngược lại, cảnh sát Nepal đã thuê 600 giảng viên trong năm 2014 để giúp các nhân viên của họ trở nên thân thiện hơn.

canh sat an do duoc yeu cau khong cuoi qua tuoiCảnh sát Ấn Độ phá vỡ đường dây trộm cắp 50 triệu lít dầu thô
canh sat an do duoc yeu cau khong cuoi qua tuoiCảnh sát Ấn Độ dùng gậy “choảng nhau” giữa phố

S.Phương

BBC

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc