Cảnh sát 113 truy bắt xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

18:57 | 15/12/2019

259 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi gây tai nạn làm chết thanh niên đi xe đạp, ông Thắng lái ô tô rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi vừa đến Bệnh viện sản Nhi An Giang thì Thắng bị cảnh sát 113 An Giang bắt giữ.

Vào khoảng 23h30 ngày 14/12, sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân, có một chiếc ô tô gây tai nạn chết người trên tuyến Quốc lộ 91, đang bỏ trốn về hướng thành phố Long Xuyên, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh An Giang triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ chiếc xe cùng tài xế gây tai nạn ngay trong đêm.

Chiếc xe bị bắt giữ biển kiểm soát 52V – 0836, do tài xế Bùi Văn Thắng (sinh năm 1965, trú tại xã An Tức, huyện Tri Tôn, An Giang) điều khiển.

Cảnh sát 113 truy bắt xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn
Ông Bùi Văn Thắng tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thắng khai nhận, tối ngày 14/12, Thắng điều khiển chiếc xe trên chở người phụ nữ gần nhà xuồng thành phố Long Xuyên để sinh em bé.

Khi đến Quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Phú Hòa 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, xe của Thắng xảy ra va chạm với xe đạp do anh Nguyễn Văn Bài (sinh năm 1992, trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) và xe ô tô khách biển kiểm soát 51B-213.57 do anh Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1976, trú tại thành phố Long Xuyên) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước, hướng Châu Thành đi Long Xuyên.

Hậu quả vụ tai nạn, anh Bài tử vong.

Cảnh sát 113 truy bắt xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn
Ông Bùi Văn Thắng tại cơ quan công an

Sau khi xảy ra tai nạn, Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi chạy xe tới Bệnh viện sản nhi An Giang, Thắng bị lực lượng Cảnh sát 113 bắt giữ.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với Thắng, công an xác định kết quả 1.116miligam/lít khí thở, vượt quá mức cho phép. Ngay trong đêm, Thắng cùng phương tiện được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Theo Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc