Các nước OPEC có thể phải cắt giảm khai thác vào năm 2020

17:16 | 17/07/2019

|
(PetroTimes) - Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, IEA dự báo các nước OPEC có thể sẽ phải giảm khai thác xuống 28 triệu thùng/ngày vào đầu năm 2020 - mức thấp nhất kể từ cuối năm 2003.
cac nuoc opec co the phai cat giam khai thac vao nam 2020

Cơ quan năng lượng thế giới (IEA) dự báo vào năm 2020, thị trường dầu mỏ đối mặt với tình trạng thừa cung, bất chấp nhu cầu dầu thế giới tăng nhẹ và những nỗ lực của OPEC+ cắt giảm sản lượng khai thác.

Theo tính toán của IEA, nếu các nước OPEC duy trì tổng sản lượng dưới 30 triệu thùng/ngày cho đến hết quý 1/2020, trữ lượng dầu của thế giới vẫn sẽ tăng thêm 130 triệu thùng/ngày.

Các nước OPEC có thể sẽ phải giảm khai thác xuống 28 triệu thùng/ngày vào đầu năm 2020 - mức thấp nhất kể từ cuối năm 2003. Tăng trưởng nguồn cung từ các nước “ngoài OPEC” năm 2020 có thể tăng lên 2,1 triệu thùng/ngày, so với năm 2019 là 2 triệu thùng/ngày do tăng trưởng sản xuất tại Mỹ.

Viễn Đông