Các nước OPEC+ chỉ tăng rất ít sản lượng dầu trong tháng 3

03:00 | 15/04/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Sản lượng của Nga là 10 triệu thùng/ngày trong tháng 3 sau khi giảm sản lượng từ mức 10,05 triệu thùng/ngày vào tháng 2.
Giá dầu mở cửa thấp hơn một chút do thị trường cân nhắc về các tín hiệu nguồn cung hỗn hợpGiá dầu mở cửa thấp hơn một chút do thị trường cân nhắc về các tín hiệu nguồn cung hỗn hợp
BP với những thiệt hại không nhỏ khi rời xa nguồn năng lượng NgaBP với những thiệt hại không nhỏ khi rời xa nguồn năng lượng Nga
Ukraine đề xuất áp đặt Ukraine đề xuất áp đặt "mô hình trừng phạt Iran" đối với khí đốt Nga
Các nhà lập pháp Đức kêu gọi EU cấm dầu của Nga sau chuyến thăm UkraineCác nhà lập pháp Đức kêu gọi EU cấm dầu của Nga sau chuyến thăm Ukraine
Các nước OPEC+ chỉ tăng rất ít sản lượng dầu trong tháng 3
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo báo cáo tháng 4 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các nước OPEC+ mà tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đã tăng sản lượng 50.000 thùng/ngày (bpd) vào tháng 3 năm 2022 lên mức 38,05 triệu thùng/ngày, chủ yếu là do các nước OPEC.

Do đó, Ả rập Saudi đã tăng sản lượng khai thác dầu lên 10,28 triệu thùng/ngày trong tháng 3 so với 10,23 triệu thùng/ngày trong tháng 2. Sản lượng của Nga là 10 triệu thùng/ngày trong tháng 3 sau khi giảm sản lượng từ mức 10,05 triệu thùng/ngày vào tháng 2.

Các nước OPEC+ đã giảm sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 5/2020 để ổn định thị trường, nhưng sau đó họ bắt đầu khôi phục lại. Do đó, kể từ tháng 8/2021, họ đã tăng sản lượng khai thác dầu thêm 400.000 thùng/ngày, nhưng do thiếu công suất khai thác nên không phải lúc nào các con số này cũng đạt được mức mục tiêu. Thỏa thuận giảm sản lượng khai thác dầu vào tháng 3 đã được hoàn tất với mức 159% nhiều hơn so với mức 137% của một tháng trước đó.

Đồng thời, 10 nước OPEC tham gia thỏa thuận (không tính đến Iran, Venezuela và Libya không có nghĩa vụ điều tiết sản lượng) tổng cộng có thể tăng sản lượng dầu trong tháng 3 lên 120.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, các nước tham gia ngoài OPEC, chủ yếu là Nga và Kazakhstan đã bù đắp một phần của khối lượng này - 70.000 thùng/ngày.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto