Các kho khí đốt của Đức đã được lấp đầy 25%

18:24 | 30/03/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
"Hiện tại không có sự gián đoạn nào về nguồn cung", Habeck nhấn mạnh.
Giá khí đốt tại châu Âu vượt trên 1.300 USD sau nhiều ngày im ắngGiá khí đốt tại châu Âu vượt trên 1.300 USD sau nhiều ngày im ắng
Với Nga, việc châu Âu mua hay không mua dầu và khí đốt của họ không còn quan trọngVới Nga, việc châu Âu mua hay không mua dầu và khí đốt của họ không còn quan trọng
Iran bắt đầu khoan mỏ khí đốt tranh chấp với hai nước Ả RậpIran bắt đầu khoan mỏ khí đốt tranh chấp với hai nước Ả Rập
Giá khí đốt tại châu Âu tăng do dòng chảy khí đốt từ  Na Uy giảmGiá khí đốt tại châu Âu tăng do dòng chảy khí đốt từ Na Uy giảm
Các kho khí đốt của Đức đã được lấp đầy 25%
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đức sẽ không thanh toán khí đốt tự nhiên cho Nga bằng đồng rúp và do đó vi phạm các hợp đồng có hiệu lực, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Tư 30/3.

"Chúng tôi không chấp nhận việc vi phạm các hợp đồng tư nhân đối với nguồn cung năng lượng. Tôi rất vui vì các công ty đã có đánh giá chính xác về tình hình", Bộ trưởng nói. Trước đó, các quốc gia thành viên của Nhóm 7 nước (G7) đã từ chối thanh toán các nguồn năng lượng của Nga bằng đồng rúp.

Các kho khí đốt hiện đã được lấp đầy 25%, Bộ trưởng cho biết. "Hiện tại không có sự gián đoạn nào về nguồn cung", Habeck nhấn mạnh. "Tôi có thể nói rằng các kho khí đốt hiện đã được lấp đầy 25%".

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh